Ukraine và Cộng hòa Séc ký tuyên bố về việc gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đã ký một tuyên bố với Cộng hòa Séc về việc gia nhập NATO để đẩy nhanh sự tham gia của nước này vào liên minh.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ngày 31/10, sau cuộc gặp với Thủ tướng Séc Petr Fiala, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, “một số tài liệu quan trọng đã được ký hôm nay. Tôi đặc biệt muốn ghi nhận tuyên bố chung của chúng tôi về tư cách thành viên NATO”. Ông cho biết với tuyên bố này, 2 nước sẽ tăng cường hợp tác để đảm bảo các tiêu chuẩn của NATO ở Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng phía Ukraine có ý định tìm cách ký kết các tuyên bố tương tự với các nước khác.

Trước đó trong ngày, ông Fiala và một số thành viên của chính phủ Séc được cho là đã đến Kiev để tham gia các cuộc đàm phán với Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal.

Ngày 29/10, Trưởng phái đoàn Quốc hội Ukraine đã tham dự Hội đồng Nghị viện NATO. Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi Kỹ thuật số Yegor Chernev cho biết, các nhà ngoại giao Ukraine ở tất cả các cấp, thay mặt cho ông Zelensky, đang đàm phán với các quốc gia thành viên NATO về việc gia nhập liên minh này.

Tháng 9, Ukraine nộp đơn xin tăng tốc gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg báo cáo về việc không thể nhanh chóng chấp nhận Ukraine gia nhập Liên minh Đại Tây Dương. Ông giải thích quyết định về tư cách thành viên của Ukraine nên được thực hiện thông qua cuộc họp của 30 quốc gia đối tác.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov lưu ý rằng không ai có thể xem xét tuyên bố của Kiev một cách nghiêm túc, vì liên minh không cần chiến tranh với Nga.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng lưu ý việc Ukraine nộp đơn vào NATO trông giống như một "yêu cầu đẩy nhanh sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ ba."

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.