NATO bàn kế hoạch hồi sinh ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Politico, liên minh NATO sẽ sớm khởi động kế hoạch xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong thập kỷ tới.

Các quan chức hàng đầu của NATO, Hoa Kỳ và Ukraine tham dự cuộc họp theo định dạng Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày12/10/2022.
Các quan chức hàng đầu của NATO, Hoa Kỳ và Ukraine tham dự cuộc họp theo định dạng Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày12/10/2022.

NATO hy vọng loại bỏ dần vũ khí từ thời Liên Xô hiện có ở Ukraine để chuyển sang trang bị vũ khí phương Tây khi Washington và các đồng minh cam kết các vòng viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Ngày 12/10, hãng tin Politico dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết, đại diện NATO và Ukraine sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về “cam kết lâu dài” nhằm hồi sinh khu liên hợp công nghiệp - quân sự của Kiev sau nhiều tháng giao tranh với Nga.

“Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu lập kế hoạch quốc phòng để giúp Ukraine có thể tương tác hoàn toàn với NATO. Đó là việc chuyển từ thiết bị của Liên Xô ... sang NATO, tương thích với thiết bị phương Tây” - quan chức giấu tên trên cho biết.

Mặc dù đưa ra ít thông tin chi tiết về nỗ lực tái thiết, quan chức trên tiết lộ việc này sẽ tập trung vào các nhu cầu lâu dài hơn của Ukraine và có thể liên quan đến một số đối tác quốc tế.

Sáng kiến ​​trên tách biệt với một dự án khác của NATO vốn được các quan chức thảo luận vào đầu tháng này. Đây là dự án nhằm tăng cường lĩnh vực quốc phòng của Ukraine đồng thời bổ sung kho dự trữ của phương Tây sau viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Trước đó, tổ chức có tên “Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine” họp để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố các hệ thống phòng không là “ưu tiên hàng đầu” của đất nước ông.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley cho biết Washington và đồng minh sẽ hướng tới việc cung cấp những vũ khí như vậy. Ông đồng thời kêu gọi các thành viên của nhóm liên lạc “tham gia và giúp Ukraine tái thiết, duy trì một hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân tích hợp, đặc biệt các hệ thống cũ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tuyên bố sẽ gửi thêm tên lửa phòng không cho Ukraine. Ông nói rằng kết quả duy nhất mà Nga đạt được qua các cuộc tấn công liên tục vào Ukraine là Kiev sẽ được cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa.

Những cam kết trên được đưa ra ngay sau khi Đức chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên cho Ukraine. Trong khi Pháp, Mỹ và Anh đều tuyên bố chuyển vũ khí mới của riêng mình như pháo tự hành gắn trên xe tải của Pháp, hệ thống phòng không NASAMS do Mỹ sản xuất, hệ thống phòng thủ và tên lửa không đối không AMRAAM của Anh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.