Các cuộc tấn công của Ukraine trong 3 ngày qua đã nhắm vào hậu cần, hệ thống tác chiến điện tử và các cơ sở bảo dưỡng được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Nga.
Theo Lực lượng đặc nhiệm Ukraine, các hoạt động quân sự được thực hiện bởi các đơn vị chuyên về các cuộc tấn công chính xác tầm trung sâu trong lòng đối phương.
Trong số các mục tiêu đã được xác nhận, có một kho hậu cần tại Căn cứ không quân Khersones ở Sevastopol.
Lực lượng Ukraine cũng tấn công một máy phát điện và thiết bị chuyển mạch liên quan đến các trạm tác chiến điện tử và tình báo điện tử của Nga tại Sevastopol.
Tại vùng Zaporizhzhia, một số cơ sở khác cũng bị tấn công.
Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã tấn công một căn cứ sửa chữa xe bọc thép bị hư hỏng ở Yakymivka và nhắm vào cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục các phương tiện chiến đấu trở về từ chiến trường.
Các cuộc tấn công tiếp tục được thực hiện ở Andriivka, nơi một căn cứ bảo dưỡng kỹ thuật và một kho chứa thiết bị, vũ khí và vật tư hậu cần đã bị tấn công.
Một chiến dịch khác nhắm vào trung tâm hậu cần Nga tại khu định cư Berestove.
Các hoạt động mới nhất này của lực lượng Ukraine nhằm mục đích làm suy yếu khả năng tác chiến của đối phương, bằng cách tấn công các chuỗi cung ứng, cơ sở bảo dưỡng và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ quan trọng khác.
Các cuộc tấn công của Ukraine được hỗ trợ bởi các mạng lưới ngầm, được cho là theo dõi các cơ sở quân sự của Nga, và cung cấp thông tin tình báo giúp xác định các mục tiêu quan trọng.