Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 vào tối 15/3, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, cuộc chiến với Iran có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, và ông Trump kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp mở lại eo biển Hormuz cho các tàu chở dầu.
Giá dầu Brent chuẩn mực toàn cầu tăng 2,9% lên khoảng 106,12 USD/thùng. Giá dầu của Mỹ tăng 2,6% lên 101,53 USD/thùng.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn đầu ở Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.
Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng do Iran kiểm soát, đã bị đóng cửa hoàn toàn đối với các tàu chở dầu kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2. Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua điểm nghẽn này.
Chính quyền Mỹ đã nhiều lần cố gắng xoa dịu những lo ngại về luồng vận chuyển hàng hải.
Ông Trump từng nói Mỹ sẽ điều động lực lượng hải quân hộ tống và bảo vệ các tàu chở dầu khi chúng di chuyển ra khỏi Trung Đông. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc gần đây đã thừa nhận có thể mất vài tuần trước khi Hải quân sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ đó.
Hôm 14/3, trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết thêm, Mỹ sẽ phối hợp với các quốc gia khác trong khu vực để khôi phục dòng chảy dầu mỏ, "để mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và tốt đẹp".
Nhưng Iran đã gia tăng áp lực, bao gồm việc rải thủy lôi ở eo biển và tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng dầu khí nào có liên hệ với Mỹ. Các tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Các chuyên gia nhận định, việc đóng cửa eo biển Hormuz ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là dầu mỏ. Nông dân trên khắp thế giới phụ thuộc vào phân bón được vận chuyển qua eo biển này. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng tạp hóa.
Và các mặt hàng dễ hư hỏng được vận chuyển như: Sữa, trái cây, rau củ và cá có thể là nhóm hàng hóa đầu tiên trở nên đắt đỏ hơn.