Ukraine mất 12 máy bay từ đầu tháng 3 vì tên lửa không đối không mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tổng cộng từ đầu tháng 3/2023 đến nay đã có 12 máy bay Ukraine bị tiêu diệt.

Ukraine mất 12 máy bay từ đầu tháng 3 vì tên lửa không đối không mới

“Các cuộc đấu tay đôi trên không cho phép chúng tôi sử dụng tên lửa không đối không dẫn đường mới và các chiến thuật chỉ vừa được phát triển trong chiến dịch quân sự đặc biệt”, một chuyên gia quân sự Nga được trang Izvestia dẫn lời cho biết và nói thêm: “Đồng thời hàng không đang tích cực hỗ trợ các hoạt động tấn công của Quân đội Nga theo nhiều hướng".

Cuộc giao tranh khốc liệt nhất hiện đang diễn ra ở vùng Ugledar. Các phóng viên của Izvestia đã đến thăm các vị trí tiền tuyến và xem cách lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn 155 của Hạm đội Thái Bình Dương vào thành phố.

Theo cơ quan này, chỉ tính từ đầu tháng 3, Lực lượng Phòng không và Không quân Nga đã phá hủy 12 máy bay, gồm 6 phi cơ cánh cố định và 6 trực thăng. Trong đó các phi công Nga giành chiến thắng 8 lần trong không chiến.

Các phi công Ukraine không thể tự hào về thành tích trong không chiến. Trong thời gian đó, Không quân Ukraine đã mất 3 máy bay ném bom Su-24, tiêm kích Su-27 và MiG-29 cùng 6 trực thăng Mi-8.

Không quân Nga có ưu thế vượt trội Ukraine về tên lửa tầm xa.

Không quân Nga có ưu thế vượt trội Ukraine về tên lửa tầm xa.

“Trong những năm gần đây, các tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa mới đã được phát triển và chuyển giao cho Không quân. Nhờ công nghệ hiện đại, chúng đã trở nên xa hơn và chính xác hơn, đồng thời còn được tích hợp đầu dẫn đường mới".

Chuyên gia quân sự Alexey Leonkov đưa ra bình luận trên và cho biết các tên lửa tầm xa hiện đại của Nga đã phát huy tác dụng cao khi được gắn trên tiêm kích thế hệ mới.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến thuật chống lại hàng không Ukraine đã được vạch ra, đó là máy bay Nga với tên lửa tầm xa làm nhiệm vụ gần đường liên lạc và chờ mục tiêu phù hợp xuất hiện trên không.

Chuyên gia Leonkov giải thích rằng Không quân Ukraine chẳng thể đáp trả cuộc tấn công vì ưu thế vượt trội về vũ khí của Nga. Ngoài ra, hầu như không còn phi công có kinh nghiệm nào trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Mọi người đều nhớ chuyện một phi công Ukraine đã làm rơi chiếc MiG khi đang tìm kiếm chiếc máy bay không người lái tốc độ thấp Shahed 136. Đây là sự khẳng định hùng hồn về đẳng cấp của các phi công Ukraine còn lại, những người này phần lớn mới ra trường và chưa có kinh nghiệm”, ông Leonkov kết luận.

Mặc dù vậy thống kê mà Nga đưa ra chưa có bằng chứng cụ thể, bên cạnh đó báo chí quốc tế cũng nhắc lại thực tế đó là Moskva đã tuyên bố phá hủy tới... 500 máy bay Ukraine, trong khi trước chiến tranh, không quân nước này chỉ còn lại hơn 100 chiếc.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.