Khẩu đội Patriot đầu tiên đã đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4, Quân đội Ukraine đã nhận khẩu đội tên lửa phòng không Patriot đầu tiên.

Khẩu đội Patriot đầu tiên đã đến Ukraine

Thông tin về việc tổ hợp tên lửa phòng không Patriot đầu tiên đến Kyiv đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov công bố. Chúng ta đang nói về khẩu đội đầu tiên trong số hai khẩu đội do Mỹ sản xuất.

Dự kiến hệ thống tiếp theo có thể đi vào hoạt động trong Quân đội Ukraine vào cuối tháng này.

Tốc độ trên được đánh giá là cực nhanh, bởi trước đó nhiều chuyên gia quân sự cho rằng phải đến cuối năm nay thì binh sĩ địa phương mới hoàn toàn làm chủ Patriot.

Patriot hiện là hệ thống phòng không có tầm hoạt động xa nhất trong thành phần tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Dữ liệu từ những nguồn mở cho biết, phạm vi diệt mục tiêu hiệu quả của Patriot lên tới 120 km, trong khi radar có khả năng phát hiện đối tượng ở phạm vi 180 - 200 km, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Binh sĩ Ukraine đã làm chủ hệ thống phòng không Patriot trong khoảng thời gian nhanh kỷ lục.

Binh sĩ Ukraine đã làm chủ hệ thống phòng không Patriot trong khoảng thời gian nhanh kỷ lục.

Các hệ thống phòng không Patriot rõ ràng gây ra mối nguy hiểm lớn nhất đối với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, điều này khiến Moskva cảnh báo chúng sẽ trở thành mục tiêu chính của quân đội nước này và việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal không bị loại trừ.

Nếu tình huống trên xảy ra, đây là cơ hội thực sự để có được cái nhìn chính xác về hiệu quả của những vũ khí tấn công đường không tối tân nhất của Nga trong việc chống lại một hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây .

Giới truyền thông hiện chưa biết chính xác nđịa điểm các hệ thống Patriot sẽ được triển khai, tuy nhiên nhiều khả năng vũ khí này sẽ được đặt ở khu vực thủ đô Ukraine, đồng thời có thể bao phủ cả Kyiv và hướng Tây nhằm đánh bại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Ngoài hai hệ thống Patriot do Mỹ viện trợ, Ukraine dự kiến còn nhận thêm tổ hợp thứ ba từ Đức và thậm chí cả phiên bản nâng cấp, chính là hệ thống MEADS.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.