Theo giới truyền thông Nga, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công về hướng thủ đô Moscow.
Các cuộc tấn công của UAV Ukraine đã diễn ra theo từng trong mỗi đêm và Lực lượng Phòng không Nga đã phải hoạt động hết công suất để bảo vệ vùng trời thủ đô Moscow.
Đồng thời, các báo cáo về các vụ tấn công của máy bay không người lái Ukraine cũng được ghi nhận ở các vùng Tula, Rostov và Leningrad.
Theo nhận định của phóng viên chiến trường Nga Alexander Kots, các hoạt động hiện tại có thể liên quan đến Ngày Chiến thắng 9/5 (tức Ngày Chiến thắng Phát xít), ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (một phần của Thế chiến thứ hai).
“Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Ngày Chiến thắng. Tình hình hiện tại rất rõ ràng: Đối phương đang thăm dò các tuyến phòng không, tìm kiếm sơ hở trong hệ thống phòng không, kiểm tra phản xạ của các kíp trắc thủ”, ông Kots viết trên kênh Telegram của mình.
Ông đánh giá loạt tấn công này có thể là một nỗ lực nhằm kiểm tra tốc độ phản ứng và sự phân bổ lực lượng phòng không tại một khu vực trọng yếu trước các cuộc tấn công mới có thể xảy ra trong kỳ nghỉ lễ trọng đại của nước Nga nói riêng và cả thế giới yêu chuộng hòa bình nói chung.
Chuyên gia này nhắc lại thủ đô Moscow đã từng hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn hồi tháng 3. Chỉ tính từ ngày 14 đến 16/3/2026, hệ thống phòng không thủ đô đã phải đánh chặn hàng trăm mục tiêu gồm nhiều cuộc tấn công khác nhau.
Ông Alexander Kots cũng lưu ý khi ngày 9/5 đến gần, không chỉ ý nghĩa quân sự mà cả ý nghĩa truyền thông và tâm lý xã hội của những cuộc tấn công như vậy cũng tăng lên; do đó, Ukraine và phương Tây càng mong muốn giáng cho Nga một thất bại trong “Ngày Chiến thắng”.
Ông Kots kết luận bất kỳ đoạn video nào về mảnh vỡ trên bầu trời Moscow, bất kỳ sự chậm trễ nào trong cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, bất kỳ làn khói nào trong khung hình đều là một thắng lợi về thông tin đối với phương Tây và công tác tuyên truyền của Ukraine nên Nga không thể để điều này xảy ra.