Ukraine bắt đầu vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu theo hợp đồng mới

Ukraine bắt đầu vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu theo hợp đồng mới

"Chúng tôi đã chuyển những mét khối khí đầu tiên đến EU theo hợp đồng cung ứng mới, tính từ thời điểm hiện tại theo quy định của châu Âu tại các điểm giữa liên bang", công ty cho biết trong một tuyên bố trên Facebook.

Trước đó, người đứng đầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân "Nhà điều hành GTS Ukraine", ông Serge Makogon nói rằng đêm làm việc đầu tiên của họ được tiến hành một cách ổn định.

Các bên đã ký hợp đồng mới vào ngày 31 tháng 12. Thời hạn thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ukraine dự kiến sẽ nhận được hơn 7 tỷ đô la. Theo đó nó được lên kế hoạch sẽ vận chuyển 65 tỷ mét khối nhiên liệu trong năm đầu tiên, và 40 tỷ mét khối nhiên liệu trong bốn năm tới.

Sau khi luật về việc thành lập một nhà điều hành GTS độc lập có hiệu lực ở Ukraine thông qua cách tách (giải ngân) khỏi Naftogaz, quá trình tạo ra một hệ thống pháp lý riêng biệt được bắt đầu. Chức năng vận hành kỹ thuật của hệ thống truyền khí được chuyển từ Công ty Cổ phần Ukrtransgaz sang Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Nhà điều hành GTS Ukraine. Để hoàn thành việc giải ngân, nhà điều hành mới phải xin giấy phép để thực hiện các hoạt động cũng như cần có giấy chứng nhận.

Việc chuyển đổi của Kiev sang các quy tắc châu Âu để quản lý hệ thống vận chuyển khí đốt là một trong những điều kiện quan trọng để tiếp tục chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.