Không quân Pakistan đã phát động cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các vị trí của phong trào Hồi giáo dòng Shia Ansar Allah (Houthi) ở Yemen.
Truyền thông quốc tế đã dẫn nguồn tin chính thức từ Islamabad nói về sự khởi đầu của hoạt động chiến đấu. Động thái này đánh dấu quá trình leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột khu vực và sự chuyển đổi của Pakistan từ việc cung cấp hỗ trợ hậu cần sang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
Cho đến gần đây, sự can thiệp của Pakistan vào cuộc khủng hoảng Trung Đông chỉ giới hạn ở mức gián tiếp. Pakistan mặc dù đã xác nhận việc hiện diện thường trực của lực lượng vũ trang nước này tại Saudi Arabia, nhưng chỉ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở trọng yếu trong vương quốc.
Ngoài ra, được biết máy bay vận tải quân sự của Pakistan thường xuyên mang theo một lượng lớn vũ khí và đạn dược đến Aden để cung cấp cho lực lượng vũ trang địa phương thân Saudi Arabia.
Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu Pakistan trên bầu trời Yemen theo nhận xét đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực.
Dựa trên một số báo cáo chưa được xác nhận, trích dẫn nguồn tin ngoại giao trong khu vực, Saudi Arabia đã đề nghị cung cấp cho Pakistan các khoản trợ cấp tài chính và nhượng bộ kinh tế chưa từng có để đổi lấy sự tham gia toàn diện vào chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi.
Giới chuyên gia cho rằng việc rót vốn lớn từ Saudi Arabia là động lực chính khiến Pakistan tiến hành các cuộc không kích, nhất là khi giữa hai quốc gia đã có hiệp ước phòng thủ tập thể.