Vào ngày 12 tháng 2, công ty Baykar Technologies của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận thành lập liên doanh với PT Republikorp của Indonesia để bắt đầu sản xuất máy bay không người lái.
Liên doanh tại Indonesia sẽ cung cấp dịch vụ sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng tiếp theo cho 60 chiếc UAV trinh sát và tấn công tầm trung Bayraktar TB3 , cũng như 9 chiếc UAV tầm cao Akinci .
Theo thỏa thuận, Baykar sẽ chuyển giao công nghệ và chuyên môn, trong khi Republikorp sẽ tuân thủ yêu cầu quy định, chứng nhận địa phương và phát triển cơ sở hạ tầng.
Thỏa thuận được ký bởi Tổng giám đốc điều hành Baykar - ông Haluk Bayraktar và Chủ tịch PT Republikorp - ông Norman Joseph trước sự chứng kiến của tổng thống hai nước.
![Các ông Haluk Bayraktar và Norman Joseph trong buổi lễ ký kết, ngày 12 tháng 2 năm 2025. 368211-1536x1024.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a7d0fa7c20931b639144329a61455b3df4fb033c5a452f590dfda019daf2f2d3c/368211-1536x1024.jpg)
Máy bay không người lái Akinci sẽ không phải là UAV tầm cao đầu tiên trong kho vũ khí của Indonesia vì nước này đã mua 12 chiếc Anka từ Turkish Aerospace vào năm 2023. UAV mới có thể sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng không quân hải quân để tuần tra bờ biển và vùng biển.
Thỏa thuận đã ký là bước phát triển tiếp theo của mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận đóng 2 tàu hộ tống cho Indonesia.
Ngoài ra ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng thiết giáp của quân đội Indonesia còn hợp tác trong dự án chế tạo xe tăng hạng trung Kaplan MT (Harimau) và xe bọc thép chở quân dựa trên khung gầm.
Cơ sở tương lai tại Indonesia sẽ không phải là địa điểm sản xuất đầu tiên ở nước ngoài của công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng tháng này, báo chí đã biết đến việc thành lập một doanh nghiệp địa phương chuyên sản xuất và bảo trì máy bay không người lái tại Maroc.
Công ty cũng đang xây dựng các cơ sở sản xuất tại Ukraine, dự kiến sẽ chế tạo khoảng 120 UAV mỗi năm. Vào tháng 10 năm 2024, Tổng giám đốc điều hành Haluk Bayraktar tuyên bố rằng quá trình xây dựng đã hoàn thành 80% và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2025.
Trong những năm trước, công ty cũng đã đàm phán về việc triển khai các cơ sở sản xuất tại Ả Rập Xê Út và Azerbaijan, nơi đã sử dụng máy bay không người lái của Baykar.