UAV Geran Siker bí ẩn của Nga dễ dàng vượt qua phòng không và phá hủy mục tiêu kiên cố

GD&TĐ - Quân đội Nga đã đưa vào sử dụng phiên bản mới của máy bay không người lái tấn công cảm tử thuộc dòng Geran, có thêm hậu tố Siker.

UAV Geran Siker bí ẩn của Nga dễ dàng vượt qua phòng không và phá hủy mục tiêu kiên cố

Từ giữa tháng, các báo cáo hoạt động của Bộ Quốc phòng Nga ngày càng đề cập nhiều đến các cuộc tấn công hiệu quả cao bằng đạn tuần kích thuộc dòng Geran, có hậu tố Siker. Tuy nhiên, các UAV này đã được đề cập trong nguồn không chính thức từ lâu.

Báo cáo đầu tiên từ Bộ Quốc phòng Nga được công bố ngày 15/6, khi một chiếc Geran-2 Siker bắn trúng một tòa nhà trong khuôn viên nhà máy Promsvyaz cũ ở Kharkiv.

Vụ tấn công nhắm vào khu vực của chuyên sản xuất đầu đạn cho máy bay không người lái tầm xa và nhiều loại tên lửa khác nhau.

Sau đó, các máy bay không người lái Geran-2 Siker đã tấn công chính xác kho chứa nhiên liệu, trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng đường sắt, đầu máy xe lửa và kho quân sự. Mới đây, các UAV thuộc phiên bản này lại có một ngày thành công rực rỡ.

Tại Konotop, tỉnh Sumy, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào trạm biến áp 330kV cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tại Novgorod - Siversky, tỉnh Chernihiv, vụ tập kích của Geran-2 Siker đã phá hủy một tháp tiếp sóng vô tuyến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đỉnh điểm của chiến dịch là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Voznesensk ở vùng Mykolaiv, nơi 2 máy bay chiến đấu MiG-29, một số nhân viên và thiết bị đã bị phá hủy.

drony-vs-rf-s-nochi-atakuyut-zapadnye-regiony-ukrainy-v-kieve-vse-spokoino-alirro4a-1779876781t.jpg
Nga liên tục cải tiến các dòng UAV cảm tử Geran của mình.

Đây là lần đầu tiên chiếc Siker được nhắc đến với tên gọi mới là Geran-4. Sân bay này có thể được lực lượng phòng không Ukraine bảo vệ tốt. Tuy nhiên, các pháo thủ của họ đã không thể chống lại máy bay không người lái hiện đại này.

Đặc điểm kỹ - chiến thuật và chi tiết của những UAV này không được tiết lộ. Được biết, hậu tố "Siker" biểu thị sự cải tiến của các máy bay không người lái Geran hiện có thành UAV trinh sát và tấn công.

Chúng được trang bị động cơ phản lực, hệ thống GOES cải tiến, camera ảnh nhiệt và hệ thống dẫn đường mục tiêu. Khả năng chống lại tác chiến điện tử của UAV cũng được tăng cường.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ