U20 Hàn Quốc vào tứ kết U20 World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - U20 Hàn Quốc xuất sắc đánh bại U20 Ecuador 3-2 để lọt vào tứ kết U20 World Cup 2023 gặp U20 Nigeria.

U20 Hàn Quốc vào tứ kết U20 World Cup 2023 sau chiến thắng ấn tượng trước Ecuador.
U20 Hàn Quốc vào tứ kết U20 World Cup 2023 sau chiến thắng ấn tượng trước Ecuador.

Trước đối thủ được đánh giá khá cao tới từ Nam Mỹ, U20 Hàn Quốc gây ấn tượng bằng lối chơi ít chạm, tốc độ và cũng đầy hiệu quả.

Chỉ 20 phút sau giờ bóng lăn, đội bóng trẻ tới từ xứ Kim chi đã chọc thủng lưới Ecuador đến 2 lần. Phút 11, Lee Young-Jun khống chế bóng đẳng cấp sau đường chuyền của đồng đội, trước khi bắt volley chuẩn xác, hạ gục thủ môn.

8 phút sau, Hàn Quốc có bàn nhân đôi cách biệt khi tiền vệ Bae Joon-Ho xử lý bình tĩnh trong vùng cấm rồi dứt điểm vào góc xa, giúp đội nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Sau khi có lợi thế lớn, Hàn Quốc chủ động lùi đội hình phòng ngự. Ecuador tấn công dồn dập nhưng gặp khó trong việc tìm được mành lưới đối thủ và phải nhờ đến một quyết định gây tranh cãi của trọng tài mới có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 36 do công của Justin Cuero được thực hiện trên chấm phạt đền.

Sang đầu hiệp hai, Hàn Quốc một lần nữa tăng tốc và sớm thu về bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau pha không chiến ấn tượng của hậu vệ Choi Seok-Hyun.

Đại diện Nam Mỹ có nhiều thời gian nhưng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 sau một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm ở phút 84 và chấp nhận nhường tấm vé vào vòng tứ kết cho đại diện của châu Á.

Đối thủ tiếp theo của U20 Hàn Quốc sẽ là Nigeria, đội tuyển vừa đánh bại Argentina 2-0 và ghi danh vào vòng tứ kết một cách ngoạn mục.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.