U17 Thái Lan kết thúc giải U17 châu Á bằng thất bại 0-2 trước U17 Trung Quốc ở lượt cuối bảng A hôm 10/4. Họ trước đó thua Uzbekistan 1-4 và chủ nhà Ả Rập Xê-út 1-3 và bị loại từ sớm.
Như vậy, U17 Thái Lan đã khép lại hành trình đáng quên với 3 trận toàn thua, ghi được 2 bàn nhưng thủng lưới tới 9 bàn. Điều này khiến đội bóng xứ chùa Vàng lỡ hẹn tấm vé vào tứ kết cũng như tấm vé dự U17 World Cup 2025 ở Qatar.

Phát biểu sau trận thua U17 Trung Quốc, HLV Jadet Meelarp đã đưa ra loạt lý do biện minh cho thất bại của đội nhà U17 Thái Lan.
Ông nói: "Trước tiên tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Thái Lan vì thất bại tại giải đấu năm nay”.
Nhà cầm quân người Thái Lan lý giải: : "Có lẽ chúng tôi đã quá tự tin khi chọn cách chơi tấn công trước các đối thủ ở giải châu Á năm nay”.
Nhưng thực tế là chúng tôi đã gặp những đội bóng có thể lực và sức mạnh vượt trội. Chúng tôi phải thừa nhận rằng, về mặt thể lực, chúng tôi vẫn chưa thể sánh bằng họ".

Ông tiếp tục: "Khi thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi va chạm liên tục hoặc phải vận động quá nhiều, việc thực hiện các chiến thuật đã đề ra trở nên khó khăn.
Thêm vào đó, trong trận đấu Trung Quốc, một số hậu vệ của đội gặp chấn thương và một số còn bị ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi buộc phải điều chỉnh hệ thống thi đấu và mất khá nhiều thời gian để phối hợp và hiểu nhau".
“Khi thi đấu với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi có thể triển khai bóng một cách thoải mái. Bước lên cấp độ châu Á, đối thủ gây áp lực rất nặng khiến chúng tôi gần như không thể phối hợp chuyền bóng được.
Vì vậy, buộc phải chọn phương án phá bóng dài ra ngoài. Khi thi đấu dưới áp lực cao, cầu thủ của chúng tôi vẫn chưa thể so sánh với họ” - ông nhấn mạnh.
Thuyền trưởng U17 Thái Lan còn nói các học trò của ông đã học được nhiều điều tại giải châu Á và nhận ra rằng bản thân vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và hoàn thiện.
“Tôi muốn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Chính phủ Thái Lan, cũng như các cơ quan liên quan hãy cùng nhau cải tổ lại hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ vẫn không thể cạnh tranh với họ.
Khi tham gia giải đấu này, chúng tôi thấy rõ rằng các đội bóng đều rất chuyên nghiệp, từ khâu chuẩn bị cho đến các yếu tố liên quan khác, điều mà chúng ta vẫn còn thua kém rất xa. Chúng ta cần phải thay đổi nếu muốn bắt kịp họ" – ông chốt lại.