Tuyến xe buýt điện đầu tiên của Đắk Lắk đi vào hoạt động

GD&TĐ - Sáng 9/7, tại xã M'Drắk (Đắk Lắk), Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Ngọc Linh tổ chức lễ khai trương, hoạt động tuyến xe buýt điện số 31.

Xe buýt điện số 31 được kỳ vọng góp phần phát triển giao thông công cộng xanh tại Đắk Lắk.
Xe buýt điện số 31 được kỳ vọng góp phần phát triển giao thông công cộng xanh tại Đắk Lắk.

Tham dự lễ khai trương có ông Lê Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk; ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk; ông Nguyễn Đức Thảo – Chủ tịch UBND xã M’Drắk cùng đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương và người dân.

Đây là mô hình vận tải hành khách bằng xe buýt điện đầu tiên tại Đắk Lắk, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, học sinh; đồng thời hướng tới phát triển hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

img-8912.jpg
Ông Lê Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk phát biểu tại lễ khai trương. (Ảnh: Thế Hùng)

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, đánh giá việc đưa tuyến xe buýt điện số 31 vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong phát triển giao thông công cộng của tỉnh. Theo ông, đây không chỉ là đổi mới về phương tiện vận tải mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo đơn vị vận hành, tuyến xe buýt điện có lộ trình từ Bến xe M'Drắk, lưu thông dọc Quốc lộ 26 đến Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột và ngược lại. Việc đưa tuyến xe vào khai thác kỳ vọng tạo thêm lựa chọn an toàn, thuận tiện cho người dân trên tuyến, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động thường xuyên di chuyển giữa M'Drắk và trung tâm tỉnh.

2.jpg
Đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện số 31. (Ảnh: Thế Hùng)

Ông Phan Văn Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Ngọc Linh, cho biết, doanh nghiệp trước mắt đưa vào vận hành thử nghiệm 5 xe buýt điện và miễn phí phục vụ hành khách trong hai ngày 9 và 10/7. Đây cũng là dịp để đơn vị tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ trước khi vận hành ổn định.

Theo ông Lâm, thời gian tới doanh nghiệp tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 6 phương tiện để nâng cao năng lực phục vụ trên tuyến. Đồng thời, đơn vị sẽ chú trọng bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện.

img-8936.jpg
Đại biểu và người dân trải nghiệm đi xe buýt điện. (Ảnh: Thế Hùng)

Việc đưa tuyến xe buýt điện số 31 vào hoạt động không chỉ mở thêm lựa chọn đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình phát triển vận tải hành khách sử dụng năng lượng sạch tại Đắk Lắk, phù hợp với xu hướng giao thông xanh và phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ