Tăng tốc về đích 3 trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk

GD&TĐ - 3 trường phổ thông DTNT liên cấp tại các xã biên giới Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã hoàn thành khoảng 75% tổng khối lượng dự án.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với UBND tỉnh Đắk Lắk
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với UBND tỉnh Đắk Lắk

Chiều 8/7, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XVI vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: ông Quàng Văn Hương và bà Trần Thị Hoa Ry; ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, đến cuối tháng 6/2026, 3 công trình tại xã Ia Rvê, Ia Lốp và Buôn Đôn đã đạt khoảng 75% tổng khối lượng thi công của dự án.

Hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục để kịp bàn giao trước ngày 30/8, đáp ứng yêu cầu đưa vào hoạt động ngay trước thềm năm học 2026 - 2027.

2aoboqixgqffovf50lunnrajfgo3lfnffrgz9tu0.jpg
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi làm việc.

Song song với xây dựng cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án thành lập trường, phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và chuẩn bị các điều kiện vận hành.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành dự thảo đề án thành lập trường, phương án sắp xếp nhân sự, xác định nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên và đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trường theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng cho biết một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn vốn để hoàn thiện đầy đủ các hạng mục theo thiết kế mẫu. Theo tính toán, nhu cầu kinh phí bổ sung cho các trường đã khởi công từ năm 2025 là hơn 194 tỷ đồng. Mặc dù UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ, đến nay nguồn vốn này vẫn chưa được bố trí.

Đối với dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại xã Ea Bung, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cơ bản đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện các thủ tục về đất đai, kiểm đếm tài sản, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và chờ bố trí nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết, việc triển khai các chính sách hỗ trợ về đất đai, giáo dục, đào tạo và y tế đối với đồng bào DTTS luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông, tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất ở, đất sản xuất để đồng bào ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất hạn chế, trong khi nhu cầu về đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS còn rất lớn.

2aoboqixgrcrrjkx1ooxummsolbwvuzt6fzln3ve.jpg
Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ghi nhận những kết quả Đắk Lắk đạt được.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ghi nhận những kết quả Đắk Lắk đạt được trong triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ