Phụ huynh băn khoăn sau kết quả tuyển sinh
Sau khi Sở GD&ĐT Đắk Lắk công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 ngày 1/7, nhiều phụ huynh, đặc biệt tại khu vực trung tâm tỉnh, bày tỏ sự băn khoăn khi học sinh có điểm xét tuyển khá cao nhưng vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 2.
Không ít trường hợp học sinh có điểm bài thi cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của trường đăng ký nguyện vọng 2 nhưng vẫn trượt.
Chị N.T.N. (phường Tân Lập) cho biết con chị đạt 46 điểm nhưng không đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Buôn Ma Thuột (điểm chuẩn 47 điểm) và cũng trượt nguyện vọng 2 vào THPT Hồng Đức.
“So với điểm chuẩn những năm trước, con tôi tự tính đủ điều kiện vào trường Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, có lẽ năm nay số lượng học sinh đăng ký đông hơn nên cháu không trúng tuyển, nếu đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Hồng Đức thì đậu rồi”, chị N. ngậm ngùi
Tương tự, chị N.T.T.A. (phường Buôn Ma Thuột) cho biết con đạt 47 điểm nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn do thấp hơn điểm chuẩn 1 điểm. Ở nguyện vọng 2 vào Trường THPT Buôn Ma Thuột, học sinh này cũng không trúng tuyển do nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu.
“Giá như đăng ký nguyện vọng 1 ở Trường THPT Buôn Ma Thuột thì giờ gia đình đã không phải mua hồ sơ cho cháu vào trường tư thục”, chị A. nói.
Không chỉ ở khu vực trung tâm tỉnh, nhiều phụ huynh vùng xa cũng lo lắng khi con em không trúng tuyển vào trường công lập. Chị D.T.T (xã Ea Ktur) cho biết, con gái mình không trúng tuyển ở cả hai nguyện vọng.
“Vì ở gần Trường THPT Việt Đức nên đăng ký nguyện vọng 1 ở đây, khi công bố kết quả mới biết nguyện vọng 2 ở Trường THPT Y Jút còn cao hơn ở nguyện vọng 1”, chị L cho biết.
Ngoài ra, không ít phụ huynh và học sinh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa cân nhắc kỹ năng lực thực tế của bản thân cũng như mức độ cạnh tranh của từng trường để lựa chọn nguyện vọng 1 phù hợp.
Cần hiểu đúng cơ chế xét tuyển
Theo Kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk, các trường THPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sẽ ưu tiên xét toàn bộ học sinh đăng ký nguyện vọng 1 theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
Trong trường hợp chỉ tiêu cuối có nhiều học sinh bằng điểm nhau, việc xét tuyển tiếp tục được thực hiện theo các tiêu chí phụ gồm: điểm trung bình các môn có đánh giá bằng điểm số của năm học lớp 9; tiếp đến là điểm trung bình hai môn Toán và Ngữ văn lớp 9.
Chỉ khi còn chỉ tiêu sau khi hoàn tất xét tuyển nguyện vọng 1, nhà trường mới tiếp tục xét đến nguyện vọng 2.
Chính vì vậy, có những trường hợp học sinh đạt điểm xét tuyển khá cao nhưng vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 2 bởi nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ vòng xét nguyện vọng 1.
Do đó, việc điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng 2 không phải là điều bất thường hay thiếu công bằng, mà là hệ quả của phương thức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng và chỉ tiêu tuyển sinh đã được quy định từ đầu.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Đức Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã M’Đrắk) cho biết, nhiều phụ huynh có lẽ hiểu chưa đầy đủ về cơ chế xét tuyển theo nguyện vọng hiện nay.
“Nếu trường học sinh đăng ký nguyện vọng 2 đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1 thì dù điểm cao các em cũng không thể trúng tuyển”, ông Hồng lý giải.
Ngoài ra, khi đăng ký nguyện vọng, học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ năng lực của bản thân học sinh cũng như mức độ cạnh tranh của từng trường để tăng cơ hội trúng tuyển ở nguyện vọng 1.
Trước những phản ánh của phụ huynh, tại Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra ngày 2/7, bà Lê Thị Thanh Xuân – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, ngành giáo dục đã điều chỉnh phương án tuyển sinh và bổ sung thêm chỉ tiêu lớp 10 ở một số trường THPT.
Cụ thể, tỉnh bổ sung 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1 tại các trường THPT Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Buôn Ma Thuột và THPT Cư M’gar.
Bổ sung thêm 302 chỉ tiêu nguyện vọng 2, gồm 160 chỉ tiêu tại THPT Hồng Đức và THPT Chu Văn An dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Buôn Ma Thuột và THPT Lê Quý Đôn; 101 chỉ tiêu tại THPT Nguyễn Trãi dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Huệ; 41 chỉ tiêu tại THPT Lê Hữu Trác dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Cư M’gar.
Đối với những học sinh chưa trúng tuyển cả hai nguyện vọng, sau ngày 3/7, ngành giáo dục tiếp tục rà soát tình hình tuyển sinh, xem xét điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu ở những trường còn khả năng tiếp nhận nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho các em.
Bên cạnh trường công lập, giáo dục nghề nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ học nghề đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho học sinh sau THCS, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của từng em.