Tuyển Việt Nam lần đầu đủ quân, Văn Toàn tuyên bố “quyết làm nên lịch sử”

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam lần đầu có đầy đủ lực lượng trong buổi tập thứ tư trên sân Dubai Police (UAE) tối 30/5, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lần đầu tiên tại UAE tuyển Việt Nam tập luyện với đủ 100% quân số.
Lần đầu tiên tại UAE tuyển Việt Nam tập luyện với đủ 100% quân số.

Buổi tập của đội bắt đầu lúc 20h địa phương (23h Hà Nội) có sự góp mặt của Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Minh Vương - các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương.

Duy Mạnh đã trở lại và nuốt trọn giáo án.

Duy Mạnh đã trở lại và nuốt trọn giáo án.

Minh Vương cũng đã trở lại tập luyện bình thường.

Minh Vương cũng đã trở lại tập luyện bình thường.

Trong ba buổi tập trước đó, cặp trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh cũng như tiền vệ Minh Vương đều gặp vấn đề về thể lực nên phải tập riêng với bác sỹ Choi Ju-young.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết, dù đội gặp khó về lực lượng do tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng chấn thương, thủ môn Đặng Văn Lâm là F1 nên vắng mặt, nhưng toàn thể anh em rất quyết tâm.

3 thủ môn tích cực tập luyện sẵn sàng thay thế Đặng Văn Lâm.

3 thủ môn tích cực tập luyện sẵn sàng thay thế Đặng Văn Lâm.

“Mục tiêu chung của chúng ta là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”, tiền đạo quê Hải Dương nhấn mạnh toàn đội quyết tâm làm nên lịch sử: “Không biết đến bao giờ mới có cơ hội như thế này, nên chúng tôi đều cố gắng đạt mục tiêu chung”.

Theo kế hoạch, vào 23h45 phút tối nay 31/5 (giờ Hà Nội), đội tuyển sẽ đá giao hữu với Jordan. Đây sẽ là trận đấu quốc tế đầu tiên của thầy trò Park Hang-seo kể từ trận hoà Thái Lan 0-0 hôm 19/11/2019 trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu gặp Jordan được xem như màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển trước khi bước vào 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Văn Toàn tuyên bố tuyển Việt Nam quyết làm nên lịch sử lần đầu vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Văn Toàn tuyên bố tuyển Việt Nam quyết làm nên lịch sử lần đầu vào vòng loại cuối cùng World Cup.

“Hàng công Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao. Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn nhiều thứ phải cải thiện như khả năng dứt điểm, duy trì phong độ ổn định”, tiền đạo thuộc biên chế HAGL nói thêm: “Trận giao hữu với Jordan sẽ là bước đệm để các cầu thủ tấn công có thể chơi tốt ở những trận đấu vòng loại World Cup sắp tới”

Việt Nam hiện đứng đầu bảng với 11 điểm, lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và đội tuyển chủ nhà ngày 15/6. Đội cần giành bảy điểm trong ba trận kể trên để chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.