Tuyển Việt Nam không được đấu sân nhà tại AFF Cup 2020

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam sẽ không được chơi trên sân nhà ngay cả khi vào tới bán kết và chung kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.
Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa chốt phương án thi đấu, trong đó quan trọng nhất là điều lệ từ vòng bán kết giải AFF Cup 2020.

Giải diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022 tại Singapore. Thể thức vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra đội nhất và đội nhì vào bán kết.

Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi và về nhưng đều diễn ra ở sân trung lập Singapore, thay vì trên sân nhà và sân đối phương như các kỳ giải trước.

Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trong các ngày 22 và 23/12, còn các trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trong các ngày 25 và 26/12.

2 đội thắng ở bán kết sẽ giành quyền lọt vào chung kết, còn 2 đội thua ở bán kết sẽ nhận đồng hạng ba.

Trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 29/12/2021, còn trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2022.

Do tất cả các trận bán kết và chung kết đều diễn ra trên quốc đảo Singapore nên giải sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân nhà sân khách.

Hiện nước chủ nhà cũng đã xác định địa điểm thi đấu, theo đó 9/10 trận tại bảng A sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi). Riêng trận đấu giữa Malaysia và Indonesia thuộc bảng B cũng diễn ra tại đây vào ngày 9/12.

Bảng A gồm các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Còn bảng B có đương kim vô địch Việt Nam cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Sân Bishan có sức chứa khiêm tốn 6.254 người chủ yếu tổ chức các trận đấu thuộc bảng B và 1 trận của bảng A (chưa xác định). Tất cả các trận đấu bán kết và chung kết đều diễn ra ở sân vận động quốc gia Singapore.

Theo kế hoạch, hầu hết các đội bóng, trong đó có cả đội tuyển Việt Nam sẽ đến Singapore vào ngày 1/12, tức 4 ngày trước khi giải khai mạc.

Các đội sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt ‘quy tắc bong bóng’, tức chỉ di chuyển đến và đi tại các địa điểm do Ban tổ chức quy định, trên những phương tiện được chỉ định để phòng dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.