Báo Hàn Quốc: Vòng loại thứ ba World Cup ‘quá sức’ với tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Nhiều tờ báo Hàn Quốc đã có bài viết bình luận về thất bại thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Hàn Quốc đánh giá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 quá sức với đội tuyển Việt Nam.
Báo Hàn Quốc đánh giá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 quá sức với đội tuyển Việt Nam.

Được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, trước sự cổ vũ của hơn 12.000 khán giả nhưng Việt Nam vẫn thua Saudi Arabia 0-1 tối 16/11. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của tuyển thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Khi nào Việt Nam có điểm số đầu tiên?”, tờ Newsis giật tít và bình luận: “Ông Park và học trò vẫn gian nan đi tìm điểm số đầu tiên. Lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng bản lĩnh của họ gặp thử thách lớn trước các đội bóng hàng đầu châu Á”.

Ghi nhận sự nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu với Saudi Arabia, tờ Osen bình luận: “Các cầu thủ đã thi đấu đầy cố gắng đến tận phút cuối cùng. Họ cũng đã có cơ hội nhất định nhưng chung cuộc vẫn thua Saudi Arabia với bàn duy nhất của Saleh Al-Shehri. Với kết quả này, Việt Nam đứng cuối bảng B sau 6 trận toàn thua”.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao sự nỗ lực của thầy trò HLV Park.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao sự nỗ lực của thầy trò HLV Park.

Cả tờ SBS và SPOTV News cũng có bài bình luận về kết quả trận Việt Nam thua Saudi Arabia tại Mỹ Đình tối 16/11.

“Có vẻ như vòng loại cuối cùng World Cup quá sức với thầy trò HLV Park Hang-seo”, SPOTV News nhận định: “Việt Nam chưa thể thắng, chưa có điểm số đầu tiên. Họ thua 6 trận và đứng cuối bảng. Họ đã phải đối mặt với những ‘bức tường’ cao không thể công phá”.

Còn SBS nhìn nhận: “Việt Nam tưởng như có thể cầm cự được Saudi Arabia thì để bị thủng lưới ở phút 31. Sau đó, ông Park đã cố gắng thực hiện những sự thay đổi hòng ghi bàn ở Mỹ Đình nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở được cầu môn đối phương do hàng công không đủ tạo đột biến”.

Sau 6 trận toàn thua liên tiếp tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B, còn Saudi Arabia dẫn đầu với chuỗi thành tích bất bại giành 16 điểm.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghỉ 3 ngày trước khi khi hội quân tại Vũng Tàu ngày 19/11 và tập huấn trước khi sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ