Tuyển Thái Lan mất thêm 3 cầu thủ của AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển xứ chùa Vàng nhiều khả năng sẽ thiếu vắng tới 5 hảo thủ ở giải vô địch quốc gia Đông Nam Á AFF Cup cuối năm nay.

Tiền đạo Supachai nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2022.
Tiền đạo Supachai nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2022.

Cùng với các đội bóng trong khu vực, đội tuyển Thái Lan cũng đang lên kế hoạch hướng đến AFF Cup 2022, giải đấu mà họ đang là các nhà đương kim vô địch.

Tuy vậy, người Thái đang gặp vô vàn khó khăn về nhân sự trước thềm giải đấu này. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, ĐT Thái Lan sẽ không thể có được sự phục vụ của 3 tài năng trẻ sáng giá ở AFF Cup 2022 vì lý do khách quan.

Cụ thể, đội tuyển xứ chùa Vàng bị chính đội bóng trong nước là Buriram United từ chối cho nhả quân do lo sợ các cầu thủ trẻ của mình nhiễm thói xấu khi lên tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Buriram United, Newin Chidchob có kế hoạch gửi 3 sao trẻ là Supachai Chaided, Suphanat Mueanta và Rattanakorn Maikami đến Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh học việc ‎một lần nữa vào cuối năm nay trong thời gian giải VĐQG Thái Lan 2022/23 tạm nghỉ. Điều này đồng nghĩa với việc 3 cầu thủ này sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2022 - giải đấu cũng diễn ra vào tháng 12 năm nay‎‎.‎ ‎

"Thành thật mà nói, tôi sẽ không để bất kỳ cầu thủ U19 Buriram United nào và các cầu thủ trẻ hơn lên tập trung các ĐTQG Thái Lan nữa. Trước đây, chúng tôi đã gửi một số cầu thủ đi và khi quay trở lại CLB, một số bắt đầu hút thuốc, tiệc tùng và uống rượu.‎

Tháng trước, đội của chúng tôi đã cử Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Rattanakorn Maikami đến tập luyện với Leicester City, Anh trong 40 ngày. Chúng tôi thấy những thay đổi tốt hơn", ông‎ Newin Chidchob chủ tịch của CLB Buriram United tuyên bố.

Việc ĐT Thái Lan thiếu vắng Supachai Chaided, Suphanat Mueanta và Rattanakorn Maikami tại AFF Cup 2022 có thể sẽ là lợi thế cho ĐT Việt Nam, trong hành trình đòi lại chức vô địch ở đấu trường khu vực.

Cách đây không lâu, tiền vệ Chanathip cũng cho biết sẽ không tham dự AFF Cup vì muốn nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Trong khi mới đây, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon đã dính chấn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối trong trận đấu cho U23 Leicester City và đã quyết định phẫu thuật và ca mổ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dù vậy, tiền vệ của ĐT Thái Lan vẫn buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng trước khi quay trở lại sân cỏ và chắc chắn sẽ bỏ lỡ AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Ban đầu chấn thương của Thanawat Suengchitthawon ở trận đầu tiên của U23 Leicester City ở Premier League 2 được chuẩn đoán có thể hồi phục bằng phương pháp trị liệu sau khoảng 1-2 tháng. Tuy nhiên chấn thương của tiền vệ của ĐT Thái Lan nặng hơn dự kiến và buộc phải lên bàn mổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.