Rio Ferdinand: ‘Casemiro không xứng với số tiền mà MU bỏ ra’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand khẳng định một Casemiro ở tuổi 30 không xứng đáng với số tiền mà CLB thành Manchester đã chi ra.

Casemiro gia nhập MU với giá 70 triệu bảng Anh.
Casemiro gia nhập MU với giá 70 triệu bảng Anh.

Hiện tại, MU đang thiếu hụt nhân sự ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi cả Fred lẫn Scott McTominay đều không thể hiện được phong độ tốt nhất. Vừa qua Man United đã chấp nhận bỏ ra 70 triệu bảng Anh để mang về Casemiro, một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới từ Real Madrid.

Tuy nhiên, cựu danh thủ của Man United, Rio Ferdinand cho rằng, Casemiro ở tuổi 30 không xứng đáng với số tiền mà CLB thành Manchester đã chi ra.

"Casemiro được mua với mức giá quá cao so với thực tế? Đúng vậy. Có điều gì tiêu cực về phi vụ chuyển nhượng này không? Có!", Ferdinand phát biểu trên kênh youtube Rio Ferdinand Presents FIVE do anh quản lý. "Casemiro đã 30 tuổi rồi. Nếu nhìn từ khía cạnh tài chính, MU sẽ không thể thu lời từ việc bán lại cậu ấy cho một đội bóng khác".

"MU mất 60 triệu bảng để mua Casemiro. Theo Fabrizio Romano thì thêm 10 triệu bảng phụ phí nữa. Như vậy đã là 70 triệu bảng rồi. Đó là chưa kể tiền lương mà MU phải trả cho Casemiro nữa. Tổng cộng, họ phải chi tới gần 100 triệu bảng vì cậu ấy. Phải rất may mắn thì MU mới không phải chịu lỗ nếu sau này họ bán Casemiro đi. Khi họ không có nền tảng tài chính vững mạnh và không thể chiêu mộ những tên tuổi lớn khác, MU đã dồn hết tiền vào Casemiro".

Tuy nhiên, bên cạnh phân tích điểm tiêu cực về thương vụ Casemiro, Ferdinand cũng chỉ ra những điểm tích cực của tiền vệ người Brazil. "Casemiro là mẫu cầu thủ chiến thắng và là trụ cột của Real Madrid. Cậu ấy biết cách để giành chiến thắng. Trong nhiều năm trở lại đây, Casemiro luôn được nhắc tên mỗi khi người ta dành lời khen cho Real Madrid. Cậu ấy luôn biết cách thể hiện mình, đặc biệt là ở trong các trận đấu lớn".

Cũng liên quan tới nhân sự của MU, vừa qua có nguồn tin ban lãnh đạo của Quỷ đỏ đã đồng ý để Ronaldo ra đi khi không chịu được những phiền phức mà cầu thủ này gây ra trong thời gian qua.

Mới đây, có nguồn tin cho hay, Ronaldo đã được Dortmund liên hệ, và Cr7 thậm chí đã chấp nhận giảm lương để được thi đấu cho đại gia của bóng đá Đức trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mới đây giám đốc điều hành của Dortmund, ông Watzke đã phủ định thông tin trên khi trả lời phỏng vấn đài Sky Sports. Cụ thể, Watzke tiết lộ: "Tôi rất thích Ronaldo. Và cũng thật tuyệt vời khi nghĩ đến việc cậu ấy thi đấu tại Signal Iduna Park".

Tuy nhiên, Watzke phủ nhận mọi tin đồn cho rằng Dortmund đang đàm phán với Ronaldo. "Dẫu vậy, chúng tôi không hề có bất kỳ sự liên hệ nào với Ronaldo. Vậy nên, tôi nghĩ các bạn không nên bàn tán về thương vụ này nữa", Watzke nói thêm.

Như vậy, sau Chelsea, PSG, Atletico Madrid và nhiều CLB lớn khác, Dortmund là đội bóng mới nhất chính thức từ chối Ronaldo. Trước đó, từng có tin đồn cho rằng chân sút người Bồ Đào Nha đã nhờ người đại diện của mình, ông Jorge Mendes liên lạc với Dortmund. Nhưng mức lương "trên trời" của Ronaldo là thứ rào cản lớn nhất, khiến phi vụ chuyển nhượng này không thể "xuôi chèo mát mái".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ