Chelsea sắp sở hữu ngôi sao của Barca?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại, Aubameyang đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với The Blues và cầu thủ này tỏ ra thú vị với viễn cảnh được chơi bóng tại Stamford Bridge.

Aubameyang đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Chelsea.
Aubameyang đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Chelsea.

Chelsea đang có cơ hội rất lớn để có thể sở hữu Aubameyang của Barcelona trong thời gian sắp tới. Các cuộc thảo giữa đôi bên về cầu thủ này đã được diễn ra trong suốt 48 giờ qua và mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi.

Barcelona đưa ra yêu cầu với mức phí 21 triệu bảng, và nếu Chelsea đồng ý chi tiền cho tiền đạo người Gabon sẽ trở thành tân binh của giải Ngoại hạng Anh trong ít ngày tới.

Huấn luyện viên của Barcelona - ​​Xavi đã lên tiếng mong muốn giữ Aubameyang ở lại Catalonia, nhưng chủ tịch Laporta muốn bán cầu thủ này vì muốn giải quyết khó khăn về mặt tài chính của đội bóng.

Aubameyang đã ghi được 11 bàn sau 17 lần ra sân ở La Liga trong mùa giải trước, tới mùa giải năm nay với cơ hội được tái ngộ với người thầy cũ Tuchel, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở môi trường bóng đá Anh.

Sau cuộc hỗn chiến với Antonio Conte cuối tuần trước, Thomas Tuchel đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm thi đấu 1 trận và yêu cầu nộp phạt 35.000 bảng. Rõ ràng chiến lược gia người Đức tỏ ra không hài lòng trước những quyết định xử phạt của FA, nhà cầm quân 48 tuổi phát biểu: “Khó có thể chấp nhận được với những quyết định của trọng tài, đội chúng tôi đã bị xử ép khi Cucurella đã bị giật tóc nhưng họ đã tỏ ra không biết điều đó".

Hiện tại, Barca vẫn gặp khó khăn về tài chính, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, chủ tịch Joan Laporta vẫn vung tiền mang về Nou Camp nhiều ngôi sao, bao gồm Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski và Jules Kounde.

Gã khổng lồ xứ Catalan đang tìm cách giành lại chức vô địch La Liga mùa này lần đầu tiên sau ba năm. HLV Xavi mong muốn Barca tăng cường lực lượng nhiều hơn nữa trong vài mùa giải tới và đang rất quan tâm tới người cũ Leo Messi.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, các lãnh đạo Barcelona muốn chứng kiến ​​người giành bảy quả bóng vàng thế giới trở lại sân Nou Camp sớm hơn là muộn.

Tuy nhiên, Barcelona dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị với Messi sau World Cup 2022 tại Qatar, giải đấu được khởi tranh từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.