Tuyển sinh năm 2025: Bước chuyển thiết thực

GD&TĐ - Theo quy định, trước 17 giờ ngày 28/7, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa INT.
Ảnh minh họa INT.

Dù mùa tuyển sinh năm 2025 chưa kết thúc nhưng những gì diễn ra cho thấy những nỗ lực của toàn ngành nhằm giúp thí sinh có được kết quả trọn vẹn.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đáng kể trong công tác tuyển sinh đại học tại Việt Nam. Việc điều chỉnh các quy định theo hướng đồng bộ, minh bạch và thuận tiện hơn đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho thí sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều điều chỉnh mang tính hệ thống, ở đó thí sinh làm trung tâm và giảm thiểu tối đa những bất cập từng tồn tại trong các mùa tuyển sinh trước. Một trong những thay đổi nổi bật là bãi bỏ xét tuyển sớm.

Cũng từ năm 2025, tất cả phương thức xét tuyển, dù là dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực hay chứng chỉ quốc tế đều được thực hiện trong một đợt chung, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. Quy định mới này không chỉ giúp giảm áp lực thời gian, chi phí cho thí sinh và gia đình, mà còn đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc tiếp cận các cơ hội vào đại học.

Thay vì để mỗi trường áp dụng cách tính điểm riêng cho từng phương thức tuyển sinh, năm nay, các cơ sở đào tạo buộc phải quy đổi các phương thức về một thang điểm thống nhất. Việc xét tuyển sẽ được thực hiện từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi này. Điều đó giúp thí sinh dễ dàng so sánh, xác định năng lực bản thân và lựa chọn nguyện vọng phù hợp, đồng thời tránh tình trạng “vàng thau lẫn lộn” giữa các phương thức tuyển sinh.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm xét tuyển năm nay sẽ dựa trên kết quả cả năm học lớp 12, thay vì chỉ học kỳ I như trước đây. Nghĩa là, các em phải có đủ học bạ 3 năm học THPT. Điều này giúp phản ánh trung thực hơn quá trình học tập của học sinh, đồng thời khuyến khích các em duy trì nỗ lực học tập liên tục trong suốt năm học cuối cấp.

Điểm nhấn và tiến bộ của Hệ thống sẽ tự động xác định tổ hợp môn hoặc phương thức xét tuyển nào mang lại điểm số cao nhất cho mỗi thí sinh. Nhờ đó, người học không cần phải lo lắng về việc lựa chọn sai tổ hợp hoặc bỏ lỡ cơ hội do nhầm lẫn kỹ thuật khi đăng ký. Hệ thống này cũng góp phần giảm tải thủ tục, sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu và tăng độ tin cậy cho cả thí sinh và nhà trường.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ quy trình xét tuyển không chỉ giúp thí sinh dễ dàng đăng ký trực tuyến, mà còn cho phép hệ thống tự động gợi ý xếp nguyện vọng, kiểm tra lỗi và hỗ trợ điều chỉnh thông tin một cách tiện lợi, chính xác.

Với những điều chỉnh mang tính tổng thể và lấy thí sinh là trung tâm, mùa tuyển sinh đại học năm 2025 hứa hẹn diễn ra một cách công bằng, hiệu quả và nhân văn hơn. Các thay đổi không chỉ giải tỏa áp lực cho học sinh, mà còn giúp gia đình và nhà trường phối hợp tốt hơn trong việc định hướng nghề nghiệp.

Từ ngày 29/7 đến 5/8, thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh bằng hình thức tuyến. Phụ huynh và thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để cập nhật chính xác các mốc thời gian và quy định cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ