Tuyên Quang chủ động nguồn kinh phí triển khai dạy 2 buổi/ngày

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Sở Tài chính chủ động kinh phí triển khai dạy 2 buổi/ngày, trước thềm năm học 2025-2026.

Ngày tựu trường ở Tuyên Quang.
Ngày tựu trường ở Tuyên Quang.

Ngày 21/8, thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh; đồng thời bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai từ năm học 2025-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao nhiệm vụ: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện thực tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, biên giới; xây dựng mô hình điểm để nhân rộng; đồng thời, bảo đảm chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên.

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí, phối hợp nghiên cứu chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh ở vùng khó khăn, cùng với phương án chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Cùng với đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp rà soát, bổ sung biên chế, bảo đảm tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng giáo viên, không để xảy ra tình trạng thừa - thiếu cục bộ; hướng dẫn ký hợp đồng với chuyên gia, nghệ nhân, vận động viên tham gia giảng dạy kỹ năng, nghệ thuật, thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa – thể thao hiện có như thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, sân vận động… phục vụ hoạt động giáo dục; hỗ trợ kết nối các nghệ nhân, huấn luyện viên với nhà trường.

Đối với UBND các xã, phường, yêu cầu chủ động rà soát điều kiện tại các cơ sở giáo dục, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời huy động, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa đóng góp nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 17/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 17/9 ghi nhận mức tăng mới, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giảm.