Tuyển Philippines gọi hơn 20 sao nhập tịch đấu Việt Nam

GD&TĐ - Tuyển Philippines dự kiến sẽ triệu tập đội hình rất mạnh để quyết thắng Việt Nam và các đối thủ ở AFF Cup và vòng loại World Cup.

Philippines dự tính gọi 23 sao nhập tịch đấu Việt Nam.
Philippines dự tính gọi 23 sao nhập tịch đấu Việt Nam.

Tuyển Philippines là đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng 6/2024 và vòng bảng AFF Cup khởi tranh vào tháng 11 tới.

Để chuẩn bị cho cả 2 đấu trường này, tuyển Philippines dự kiến sẽ triệu tập đội hình rất mạnh để quyết thắng Việt Nam và các đối thủ.

Theo đó, Philippines có kế hoạch gọi tới 23 cầu thủ nhập tịch lên tuyển, trong số này có ít nhất 8 nhân tố đã hoàn tất thủ tục nhập tịch bao gồm Raphael Obermair, Anthony Markanich, Zico Bailey ,Josep Baacay, Dylan Demuynck, Bjorn Martin Christensen, Johannes Selven và Adrian Ugelvik.

Dựa trên danh sách cầu thủ gần nhất (trong trận gặp Iraq hồi tháng 3 tại vòng loại World Cup), tuyển Philippines có 23 cầu thủ, trong đó gồm 15 cầu thủ nhập tịch.

Nếu 15 cầu thủ được triệu tập cộng thêm 8 gương mặt mới, tuyển Philippines dự kiến sẽ có 23 ngôi sao nhập tịch và là đối thủ đáng gờm của tuyển Việt Nam ở hai giải đấu tới.

Lúc này tuyển Việt Nam chưa có ý định triệu tập thêm cầu thủ nhập tịch sau màn trình diễn thất vọng của Nguyễn Filip ở các giải đấu quốc tế và V-League gần đây.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu vẫn đang chạy đua với thời gian để có thể sớm trở lại, trong khi bộ đôi cựu binh là Đình Trọng và thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ trở lại ở đợt tập trung tới đây.

Lúc này, người hâm mộ kỳ vọng Phan Văn Đức và Công Phượng cũng sẽ được triệu tập lên tuyển trong bối cảnh chúng ta đang rất cần những chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.