Quang Hải nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2024

GD&TĐ - Sang Nhật Bản thi đấu có thể khiến tiền vệ người Đông Anh vắng mặt ở AFF Cup 2024 vào cuối năm nay.

Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn AFF Cup 2024 khi sang Nhật Bản chơi bóng.
Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn AFF Cup 2024 khi sang Nhật Bản chơi bóng.

Theo nhiều nguồn tin, Quang Hải đã đạt được thỏa thuận với CLB Nhật Bản Consadole Sapporo và khả năng sẽ ký hợp đồng chính thức với đội bóng này vào tháng 6.

Đây là lần thứ 2 Quang Hải "xuất ngoại" thi đấu. Trước đó, anh từng sang Pháp khoác áo Pau FC (Ligue 2).

Việc gia nhập một đội bóng J. League 1 cho thấy quyết tâm phát triển sự nghiệp của Quang Hải. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến tiền vệ người Đông Anh vắng mặt ở AFF Cup 2024 vào cuối năm nay.

Thời điểm tổ chức AFF Cup hoàn toàn nằm ngoài lịch thi đấu chính thức của FIFA. Do đó, các CLB không bắt buộc phải nhả người về cho đội tuyển.

Dự kiến, AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/11 đến 21/12. Trong khi đó, J1 League mùa 2024 phải tới đầu tháng 12 mới kết thúc. Consadole Sapporo hiện đang trong cuộc chiến trụ hạng nên rất khó để Quang Hải về dự AFF Cup nếu hai bên chính thức thuộc về nhau vào tháng 6 tới.

Trong trường hợp khả dĩ nhất, Quang Hải sẽ thi đấu trọn vẹn mùa giải với Consadole Sapporo và trở về hội quân vào đầu tháng 12, chấp nhận vắng mặt hầu hết vòng bảng.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam, nhiều đội khác trong khu vực cũng gặp khó khăn tương tự như trường hợp của Thái Lan hay Indonesia, các đội đang có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.