HLV Kim Sang Sik đánh giá các đối thủ ở AFF Cup

GD&TĐ - Sau lễ bốc thăm ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik đã đã có những đánh giá về các đối thủ của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik thận trọng khi nói về các đối thủ ở AFF Cup.
HLV Kim Sang Sik thận trọng khi nói về các đối thủ ở AFF Cup.

Chiều 21/5, lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Championship 2024 đã diễn ra và tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Lào, Philippines và Myanmar.

Đoàn quân áo đỏ sẽ ra sân trận đầu tiên vào ngày 24/11, trong chuyến làm khách trước đối thủ khá dễ chịu là tuyển Lào.

Chia sẻ về kết quả bốc thăm, HLV Kim Sang Sik của tuyển Việt Nam bày tỏ: "Sau khi lễ bốc thăm kết thúc, tôi thấy AFF Cup đã thực sự bắt đầu".

Đánh giá về các đối thủ cạnh tranh ở bảng đấu này, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho rằng: "Đội tuyển Indonesia được đánh giá cao. Họ đạt nhiều kết quả tốt thời gian qua, nhưng nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt, tôi tin toàn đội sẽ giành kết quả thuận lợi.

Tuyển Philippines cũng là đối thủ cùng bảng, chúng ta sẽ gặp họ ở vòng loại World Cup vào tháng 6, họ đã nhập tịch nhiều cầu thủ nhưng tôi không chắc họ có được thi đấu hay không, nhưng dù là Indonesia hay Philippines chúng ta đều phải chuẩn bị thật kỹ".

Khi được hỏi về mục tiêu ở giải đấu năm nay, HLV Kim Sang Sik tiết lộ: "AFF Cup cũng như các giải đấu lớn khác, để vô địch được thì không đơn giản. Đông Nam Á có nhiều đội tuyển mạnh, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu".

ASEAN Championship diễn ra từ 23/11 đến 21/12 theo thể thức sân nhà, sân khách. Tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận sân nhà tiếp đón các đối thủ Indonesia và Myanmar, làm khách trước Lào và Philippines.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.