Báo New Zealand nói gì về trận thua của tuyển nữ Việt Nam?

GD&TĐ - Trang Stuff.co.nz của New Zealand tỏ ra vui mừng với chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam.

New Zealand có chiến thắng ấn tượng trước tuyển nữ Việt Nam.
New Zealand có chiến thắng ấn tượng trước tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để thua 0-2 trước đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 New Zealand bởi các bàn thắng của CJ Bott và Jacqui Hand.

Sau trận đấu, trang Stuff.co.nz của New Zealand nhận định: "Cơ hội đáng kể nhất đến với đội khách ở giữa hiệp một khi Nguyễn Thị Thanh Nhã có pha bứt tốc bên cánh trái. Tuy nhiên pha dứt điểm sau đó đã bị Bowen chặn lại". Tờ Stuff.co.nz nhắc đến pha tấn công nguy hiểm của Việt Nam trong trận giao hữu với chủ nhà New Zealand vào chiều 10/7 (giờ Hà Nội).

Tình huống kể trên diễn ra ở phút 35. Đây là pha bóng Huỳnh Như đã có đường mở cánh thông minh, tạo điều kiện để Thanh Nhã bứt tốc bên cánh trái trước khi đi bóng vào trong và dứt điểm. Đáng tiếc bóng đã bị chặn lại bởi cầu thủ bên phía đội chủ nhà và đã không có bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Chiến thắng 2-0 giúp chủ nhà New Zealand có màn tổng duyệt thành công trước khi World Cup 2023 chính thức khai mạc đồng thời cũng mang tới nhiều bài học bổ ích cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Nhận xét về kết quả này của đội nhà, tờ Stuff.co.nz bình luận: "Đây là chiến thắng thứ 4 sau 24 trận đấu dưới thời HLV Jitka Klimková, đồng thời chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng của đội tuyển nữ New Zealand. Kết quả này đến với thời điểm không thể tuyệt vời hơn, khi mà trận đấu mở màn World Cup 2023 với Na Uy chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra".

Tờ báo của New Zealand bình luận thêm: "Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội chỉ là 6 bậc, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự số đông, thận trọng lùi sâu đội hình về phần sân nhà của mình. Nhìn chung, trận đấu này giúp cả hai đội rút ra những bài học, tích lũy thêm những tính toán chuẩn bị cho World Cup".

Trong khi đó, HLV Jitka Klimková của New Zealand bày tỏ "rất hài lòng" với màn trình diễn của học trò, đặc biệt là trong hiệp một.

"Đó là một thứ bóng đá rất hay. Chúng tôi đã kết nối, tin tưởng lẫn nhau, phối hợp rất tốt. Đó là những điều mà tôi muốn xem và rất hài lòng về trận đấu này", HLV Jitka Klimková nói sau trận.

Đội trưởng tuyển New Zealand, Percival thừa nhận "rất ngạc nhiên" khi các cầu thủ Việt Nam lùi quá sâu, đặc biệt là trong hiệp một, và để cô cùng đồng đội giành quyền kiểm soát bóng vượt trội.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu thêm một trận giao hữu nữa với Tây Ban Nha vào ngày 14/7 tới.

Đội hình ra sân của hai đội:

New Zealand (4-3-3): Vic Esson; CJ Bott, Rebekah Stott, Katie Bowen, Ali Riley; Malia Steinmetz, Ria Percival, Betsy Hassett; Indiah-Paige Riley, Hannah Wilkinson, Jacqui Hand.

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.