Tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2022 quận Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2022.

Đến dự buổi lễ có ông Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Bà Vương Hương Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo tại buổi lễ, năm học 2021 - 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Quy mô giáo dục của quận Hoàn Kiếm tiếp tục giữ vững và phát triển; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên, công tác giáo dục toàn diện được quan tâm và có những chuyển biến tích cực.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu chúc mừng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2022.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu chúc mừng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2022.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học tiếp tục được đẩy mạnh trong các cấp học, ngành học; Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển mạnh...

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được quan tâm, thường xuyên được bổ sung, sắp xếp và luân chuyển hợp lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngành đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 19/ĐA-UBND ngày 17/01/2020 về Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 2020- 2022 với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và giáo dục pháp luật cho học sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học, cấp học của quận có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế.

Bà Vương Hương Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo tại buổi lễ.
Bà Vương Hương Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp, cống hiến thầm lặng của các đồng chí cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

Các đồng chí đã luôn nỗ lực rèn luyện, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Luật Giáo dục 2019.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác dạy và học trong nhà trường; quyết tâm thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia, tích cực tìm tòi triển khai các mô hình mới như thí điểm Dạy học STEM, thí điểm mô hình Trường học xanh vì một Hà Nội xanh, mô hình phát triển văn hóa đọc thông qua Ngày hội sách cấp quận và thành phố...

Triển khai 2 đề án Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, nâng cao văn hóa giao tiếp cho học sinh quận Hoàn Kiếm và Đề án tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho học sinh quận Hoàn Kiếm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Qua đó, giáo dục và đào tạo Hoàn Kiếm luôn khẳng định vị thế đi đầu trong phong trào thi đua của toàn thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ 1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Trường TH Trưng Vương; trao Huân chương lao động hạng Ba cho Trường TH Thăng Long và Hiệu trưởng Trường TH Tràng An.
Đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ 1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Trường TH Trưng Vương; trao Huân chương lao động hạng Ba cho Trường TH Thăng Long và Hiệu trưởng Trường TH Tràng An.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao cờ thi đua của Chính phủ cho trường THCS Ngô Sĩ Liên và trao cờ thi đua của Thành phố cho 2 tập thể.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao cờ thi đua của Chính phủ cho trường THCS Ngô Sĩ Liên và trao cờ thi đua của Thành phố cho 2 tập thể.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định bày tỏ: 'Tôi thật sự phấn khởi và tự hào trước những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã đạt được trong năm học 2021-2022 và những hoạt động ý nghĩa, thiết thực mà ngành đã và đang triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả trong năm học 2022-2023 này.

Đó là bằng chứng sinh động của quá trình phấn đấu và tinh thần nhiệt tình cống hiến của các thầy giáo, cô giáo vì sự phát triển giáo dục của quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt là ngành đã giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị dẫn đầu của giáo dục Thủ đô. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Ngành Giáo dục và Đào tạo quận được nhận Cờ Đơn vị Xuất sắc trong phong trào thi đua do UBND thành phố trao tặng'.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm luôn xác định phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo hướng hiện đại hóa, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư, phát triển theo hướng hiện đại hoá, tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia và mô hình trường Chất lượng cao.

Đồng thời chăm lo công tác củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; từng bước tạo sự đồng đều về chất lượng giữa các trường, 100% cán bộ quản lý và giáo viên thuộc quận đạt chuẩn quy định. Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở 3 cấp học, coi trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức, giáo dục truyền thống và nếp sống văn minh - thanh lịch cho học sinh nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, xứng đáng với vị thế quận trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GT&ĐT và bằng khen của Thành phố cho 13 tập thể.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GT&ĐT và bằng khen của Thành phố cho 13 tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 10 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 10 cá nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Phạm Thị Thu Thủy trao bằng khen của Thành phố cho 20 cá nhân.
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Phạm Thị Thu Thủy trao bằng khen của Thành phố cho 20 cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ