Hoàn Kiếm: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại các điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoàn tất, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/6 với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và ngày 20/6 sẽ thi các môn chuyên.

Tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, kỳ thi năm nay có 4 địa điểm tổ chức thi, Quận đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thi.

Ngày 16/6, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận Hoàn Kiếm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại một số điểm thi trên địa bàn quận.

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất tại điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm.
Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất tại điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm.
Tại điểm thi trưởng THPT Trần Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại trường cũng như các phòng thi.
Tại điểm thi trưởng THPT Trần Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại trường cũng như các phòng thi.

Qua kiểm tra ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận Hoàn Kiếm cho biết: Trường THPT Trần Phú đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thi như các phòng thi đều có điều hòa, bảo đảm vệ sinh, ánh sáng và các điều kiện khác. Nhà trường cũng chuẩn bị các phương án dự phòng về điện nước, máy phát điện lưu động...

Bên cạnh đó, các lực lượng an ninh, công an, sát sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động cắm chốt tại trường để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.

Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại khu vực để đề thi, bài thi.
Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại khu vực để đề thi, bài thi.
Toàn bộ khu vực tủ đựng đều được dán nghiêm phong theo đúng quy định.
Toàn bộ khu vực tủ đựng đều được dán nghiêm phong theo đúng quy định.
Tại các phòng thi nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định.
Tại các phòng thi nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định.
Phía bên ngoài phòng thi, khẩu trang, nước rửa tay được chuẩn bị đầy đủ.
Phía bên ngoài phòng thi, khẩu trang, nước rửa tay được chuẩn bị đầy đủ.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm cho biết; Tại điểm thi vào lớp 10 trường THPT Trần phú có tổng cộng 22 phòng thi chính thức, 528 thí sinh. Tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Đối với những thi sinh bị F0 nhà trường cũng đã có phương án để các em thi tại 1 địa điểm đảm bảo an toàn,  và các em cũng được đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất như những thí sinh khác.

Đoàn đến kiểm tra tại điểm thi trường THPT Việt Đức.
Đoàn đến kiểm tra tại điểm thi trường THPT Việt Đức.
Tại đây nhà trường để từng thùng để vật dụng cho thí sinh được chia theo từng phòng thi, thùng được để ngay gần cổng trường.
Tại đây nhà trường để từng thùng để vật dụng cho thí sinh được chia theo từng phòng thi, thùng được để ngay gần cổng trường.
Những công tác chuẩn bị của nhà trường đã hoàn tất.
Những công tác chuẩn bị của nhà trường đã hoàn tất.
Năm nay có một số điểm khác so với mọi năm, những vật dụng của thí sinh mang đến phải được để cách phòng thi tối thiểu 25m, đối với đặc thù của địa bàn khá chật, nên Ban chỉ đạo thi đã có những phương án chủ động để đảm bảo an toàn thi, cũng như tài sản của thí sinh; ông Nguyễn Anh Quân cho biết thêm.
Năm nay có một số điểm khác so với mọi năm, những vật dụng của thí sinh mang đến phải được để cách phòng thi tối thiểu 25m, đối với đặc thù của địa bàn khá chật, nên Ban chỉ đạo thi đã có những phương án chủ động để đảm bảo an toàn thi, cũng như tài sản của thí sinh; ông Nguyễn Anh Quân cho biết thêm.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi, có thể nói, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại các điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoàn tất, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc nhất.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi, có thể nói, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại các điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoàn tất, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.