Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm tuyên dương nhà giáo, học sinh tiêu biểu

GD&TĐ - Ngày 27/5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo; giáo viên tiêu biểu; học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế năm học 2021-2022. 

Lễ tuyên dương nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo, giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích cao.
Lễ tuyên dương nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo, giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích cao.

Tại buổi lễ, bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết: Phát huy thành tích của đơn vị xuất sắc nhiều năm liên tục trong phong trào thi đua thành phố, năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Hoàn Kiếm đã nỗ lực phấn đấu và tiếp tục đạt được những kết quả rực rỡ.

Một trong những dấu ấn đậm nét của ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm là duy trì Giải thưởng “Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo”. Năm học 2021-2022 là năm thứ sáu giải thưởng được tổ chức, thu hút hàng trăm nhà giáo tham gia với nhiều sáng kiến tâm huyết. Đã có 38 giáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự vòng chung khảo, trong đó có 3 giáo viên được tham dự Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp thành phố. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ tuyên dương.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ tuyên dương.
Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả năm học 2021-2022 của quận.
Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả năm học 2021-2022 của quận.

Giáo viên toàn ngành đã chung tay xây dựng kho học liệu điện tử với hơn 6.000 thư mục, bao gồm các giảng giảng điện tử, sáng kiến kinh nghiệm, giáo án hay, bài tập thực hành.... 

Năm học 2021-2022, dù học tập trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song học sinh các trường học thuộc quận Hoàn Kiếm vẫn thi đua học tốt, giành nhiều thành tích ấn tượng. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã giành hơn 600 giải thưởng trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. 

Em Lê Nguyễn Khánh My học sinh trường Tiểu học Thăng Long đại diện cho học sinh quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.
Em Lê Nguyễn Khánh My học sinh trường Tiểu học Thăng Long đại diện cho học sinh quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phát biểu tại lễ tuyên dương.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phát biểu tại lễ tuyên dương.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại lễ tuyên dương.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại lễ tuyên dương.

Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, học sinh quận Hoàn Kiếm tiếp tục đạt thành tích cao tại 5 kỳ thi toán và khoa học quốc tế với 117 huy chương, gồm 19 Huy chương vàng, 29 Huy chương bạc, 38 Huy chương đồng và 31 giải Khuyến khích. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho các trường có giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2021-2022.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho các trường có giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2021-2022.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen cho giáo viên tâm huyết, sáng tạo quận Hoàn Kiếm.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen cho giáo viên tâm huyết, sáng tạo quận Hoàn Kiếm.
Những nhà giáo tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm nhận giấy khen.
Những nhà giáo tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm nhận giấy khen.
Cùng với đó hơn 200 học sinh có thành tích cao cũng đã nhận giấy khen trong ngày hôm nay.
Cùng với đó hơn 200 học sinh có thành tích cao cũng đã nhận giấy khen trong ngày hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ