Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 10/12, tại Hà Nội Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

 Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Năm 2022 là lần thứ 9 được tổ chức lễ tuyên dương và ban tổ chức đã lựa chọn 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu thuộc 50 dân tộc, đến từ 47 tỉnh, thành phố vùng DTTS, miền núi.

Với chủ đề “Đường đến ước mơ”, Lễ Tuyên dương nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Tôi ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương trọng thể này.

Sự kiện của chúng ta càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được diễn ra trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng chia sẻ: “Bản thân tôi rất may mắn được tham dự 7 lần Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc. Mỗi lần có một cảm xúc khác nhau, nhưng tình cảm chung nhất vẫn là phấn khởi, tự hào, trân trọng, cảm phục thành tích học tập, rèn luyện của các em.

Phần lớn các em đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Tại Lễ Tuyên dương năm 2022, chúng ta ghi nhận, biểu dương 142 em tiêu biểu, xuất sắc đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia; hội thi khoa học kỹ thuật quốc gia và các em đỗ vào đại học với 3 môn đạt 28 điểm (đáng quý là có 17 em thuộc dân tộc khó khăn đặc thù, trong đó có 4 em thuộc dân tộc dưới 1000 người được tuyên dương hôm nay).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam p hát biểu chúc mừng các em học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam p hát biểu chúc mừng các em học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương.

Cũng tại lễ tuyên dương, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã gợi mở một số nội dung:

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tầm chiến lược nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tôi trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt là chính sách về phát triển giáo dục – đào tạo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đó là con đường ngắn nhất góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Bằng khen và quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Bằng khen và quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Thứ hai, Các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được tuyên dương hôm nay đã có nhiều cố gắng, là những tấm gương tiêu biểu “vượt khó, vươn lên”. Thành tích của các em rất đáng trân trọng, tự hào nhưng mới là bước đầu.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các bậc phụ huynh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với công lao của các nhà giáo nói chung, nhất là các nhà giáo đang công tác ở vùng dân tộc miền núi, biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn; ngày đêm bám trường, bám lớp, vượt qua những khó khăn thường nhật, nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” để “cõng chữ lên non”, “gieo chữ trên vách đá”.

Tôi đề nghị các em không được chủ quan, thỏa mãn, cần nỗ lực cao, liên tục, bền bỉ hơn nữa; chịu khó học tập văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm; rèn luyện thể dục, thể thao, thực hiện lối sống lành mạnh để vừa có trí tuệ, vừa có sức khỏe tốt mới đáp ứng được yêu cầu phục vụ quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Thứ ba, Nhân dịp này, tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm được Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc xác định: “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị”.

Từ đó, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhất là các chính sách về đầu tư phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ tư, thành quả của sự nghiệp giáo dục đào tạo phụ thuộc vào 4 yếu tố cơ bản: Đội ngũ Thầy cô giáo; giáo trình, sách giáo khoa; cơ sở vật chất và chính sách. Có được kết quả toàn diện của giáo dục vùng DTTS và miền núi như hiện nay là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả xã hội đầu tư cho cả 4 yếu tố trên, trong đó đội ngũ Thầy cô giáo là quan trọng, có tính chất quyết định.

Xin tri ân các Thầy cô giáo công tác ở Trường Dân tộc nội trú, bán trú đã dành trọn tình thương yêu cho học sinh. Vừa làm Thầy cô, vừa làm cha mẹ, vừa dạy học chữ, vừa dạy làm người để 142 em xuất sắc, tiêu biểu - những bông hoa rực rỡ, ngát hương được tuyên dương hôm nay.

Trong 142 em được Ban tổ chức lựa chọn tuyên dương năm 2022 có 19 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

5 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia.

62 em đạt 27 điểm trở lên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được trúng tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại học, Học viện (Không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường); xếp loại khá, giỏi; hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT.

13 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù trúng tuyển vào đại học

18 thanh niên là người DTTS đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

25 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc nhất do địa phương đề xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.