Tuyên bố có 700 robot mặt đất trên chiến trường và sẽ tăng thêm

GD&TĐ - Các chỉ số được Nga công bố đang gây ra thái độ hoài nghi, khi nhiều người coi đó là phi thực tế.

Tuyên bố có 700 robot mặt đất trên chiến trường và sẽ tăng thêm

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông qua các phương tiện truyền thông đã đưa ra một tuyên bố gây sốc đó là kể từ đầu năm nay, khoảng 700 tổ hợp robot mặt đất đã được cung cấp cho các nhóm chiến đấu của họ trên lãnh thổ Ukraine.

Chúng ta đang nói về nhiều nền tảng khác nhau - từ phương tiện robot cứu hộ đến các loại điều khiển từ xa sử dụng khung gầm bánh xích và bánh lốp, dường như bao gồm cả phiên bản chiến đấu với vũ khí tấn công mạnh.

Đáng chú ý hơn, giới chức quân sự Nga cho biết đến cuối năm nay, họ có kế hoạch đưa thêm khoảng 2.500 tổ hợp robot mặt đất vào chiến trường.

Tất nhiên việc xác minh tính xác thực của những thông tin nói trên là không thực tế và cũng đáng để hoài nghi về kế hoạch tăng gấp 3 lần nguồn cung cấp nền tảng robot mặt đất cho tiền tuyến chỉ trong vòng 6 tháng.

d3566b4e749e0ab7.jpg
Nga khẳng định sẽ tăng mạnh số lượng robot chiến trường.

Mặt khác, cần lưu ý rằng Nga thực sự đang chú trọng hướng đi này và thử nghiệm nhiều nền tảng robot khác nhau trên chiến trường.

Nếu như năm 2023 là thời điểm của máy bay không người lái, thì vào năm 2024, báo chí ngày càng chú ý nhiều hơn tới thành phần robot mặt đất, tất nhiên các nền tảng tự hành này vì những lý do rõ ràng, ít được đại diện về mặt số lượng trên chiến trường.

Trong khi đó vào tháng 6 năm nay, một trong những nhà sản xuất robot của Ukraine nhấn mạnh rằng quân Nga đã tăng phạm vi hoạt động của các nền tảng robot trong 2 đến 3 tháng qua, từ những loại nhỏ để rải mìn đến robot mang theo khí tài tác chiến điện tử.

Để đáp trả, các nhà sản xuất Ukraine đang tăng cường cung cấp nền tảng robot cho quân đội, tuy nhiên do đi sau Nga nên sản phẩm của họ chưa thu hút nhiều sự chú ý.

Nga thử nghiệm nền tảng robot chiến đấu Zubilo.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.