Tướng Ukraine thừa nhận tiếng nói lý trí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một vị tướng của Ukraine thừa nhận, mặc dù muốn Kiev phản công thành công nhưng lí trí của ông cho rằng điều đó là quá khó.

Tướng Ukraine thừa nhận tiếng nói lý trí

“Ukraine không có ý định cũng như không có đủ vũ khí để tấn công Liên bang Nga như một phần của cuộc phản công sắp tới” - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu như vậy hôm 14/5, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin.

Trước chuyến công du đến Berlin của ông Zelensky, chính phủ Đức đã đồng ý về gói hỗ trợ quân sự cho Quân đội Ukraine trị giá 2,7 tỷ euro, bao gồm việc cung cấp nhiều loại trang bị, vũ khí hiện đại của nước này.

Ông Zelensky tiết lộ thêm là trong cuộc gặp với ông Scholz, họ đã thảo luận về tình hình chiến tuyến và công tác chuẩn bị của quân đội nước này cho chiến dịch phản công được đề cập trong thời gian qua.

Khi trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Zelensky nhấn mạnh, Quân đội Ukraine vẫn đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại các vùng lãnh thổ đã mất và họ đang làm tất cả mọi thứ để đạt được thành công này.

Ông thừa nhận, trong trường hợp chiến dịch phản công thất bại, một số quốc gia phương Tây sẽ nghĩ đến việc cần thiết phải tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Do đó, Quân đội nước này cần phải giành được chiến thắng.

Trong bối cảnh đó, một chuyên gia quân sự Mỹ là đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc phỏng vấn với Stephen Gardner rằng, phương Tây không thể bù đắp tổn thất xe bọc thép cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, mà đây là phương tiện chiến đấu chủ lực cho chiến dịch phản công của Quân đội Ukraine.

Ông McGregor dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, quân đội Ukraine đã mất gần 10.000 xe bọc thép (9.119 xe tăng và xe thiết giáp). Có thể nói rằng, hiệu quả chiến đấu của quân Nga là rất cao, khiến tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine là không thể bù đắp.

Đồng quan điểm với vị chuyên gia Mỹ, một chuyên gia quân sự Ukraine là Thiếu tướng Sergey Krivonos cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pryamoi rằng, các đồng minh phương Tây đã không bàn giao số lượng thiết bị đã hứa, trong khi Quân đội Nga có những lợi thế đáng kể, làm phức tạp khả năng phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông nhấn mạnh thực tế là Ukraine đang đương đầu với một cường quốc quân sự có một nền kinh tế mạnh hậu thuẫn, Quân đội Ukraine đang đối phó với “đại quân Nga” - một lực lượng quân sự không chỉ có mức độ huấn luyện khá cao, mà ưu thế về quân số cũng vượt trội.

Theo vị tướng Ukraine, mặc dù bản thân ông mong muốn cuộc phản công của quân đội nước mình sẽ thành công và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, nhưng nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo ông thừa nhận rằng, chính quyền Kiev khó có thể đạt được mục tiêu của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ