Tướng Iran thiệt mạng sau đòn không kích Israel, các lãnh đạo thế giới lên tiếng

GD&TĐ - Israel tấn công quy mô lớn vào Iran, nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.

Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Rạng sáng 13/6, Israel tuyên bố đã không kích nhiều mục tiêu hạt nhân của Iran nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí nguyên tử.

Theo Press TV của Iran, Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích trên. Ngoài ra, một số chỉ huy cấp cao khác của IRGC và các nhà khoa học hạt nhân cũng nằm trong số những người tử vong.

Đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết các nhà khoa học kỳ cựu ông Mohammad-Mehdi Tehranchi và ông Fereydoon Abbasi cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hãng tin IRNA đưa tin Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Iran, hiện đang có mặt tại phòng điều hành tác chiến và không bị thương tích, bác bỏ các tin đồn trước đó.

Trước đó, Israel mô tả cuộc tấn công là một “thời khắc quyết định trong lịch sử Israel” và cho biết chiến dịch sẽ kéo dài nhiều ngày.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận các mục tiêu gồm các nhà khoa học Iran bị cáo buộc tham gia phát triển bom hạt nhân và các nhà máy sản xuất tên lửa.

Israel cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong nước, chuẩn bị cho khả năng bị Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV.

Đài truyền hình Al Mayadeen dẫn nguồn tin cho biết Iran đã thông báo đóng cửa không phận vào sáng sớm 13/6

Sau khi vụ không kích diễn ra, một số lãnh đạo thế giới đã lên tiếng phản ứng:

  • Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: “Tối nay, Israel đã đơn phương hành động chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc không kích và ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Iran không được phép tấn công lợi ích hoặc nhân sự Mỹ.”
  • Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong bày tỏ lo ngại sâu sắc: “Australia lo ngại về sự leo thang giữa Israel và Iran. Điều này làm trầm trọng thêm một khu vực vốn đã bất ổn. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và ưu tiên đối thoại, ngoại giao.”
  • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhận định: “Đây là diễn biến không mong muốn ở Trung Đông. Nguy cơ tính toán sai là rất lớn. Khu vực này không cần thêm bất kỳ hành động quân sự nào nữa.”

Vụ tấn công của Israel khiến dư luận quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột toàn diện tại Trung Đông và tác động tiêu cực tới an ninh toàn cầu.

Video ở Tehran sau cuộc tấn công của Israel.
Theo Reuters/TASS/Mehr news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ