Tuổi trẻ Bắc Giang hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022

GD&TĐ - Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị nhận đỡ đầu 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 suất quà (áo phao bơi, mũ bảo hiểm, sữa) và 200 bộ đồ dùng học tập cho thiếu nhi nghèo...

Tặng quà và đồ dùng cho học sinh dịp tháng hành động vì trẻ em.
Tặng quà và đồ dùng cho học sinh dịp tháng hành động vì trẻ em.

Chiều 1/6 tại Thành phố Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022”, Chung kết Liên hoan “Đội Nghi thức chuẩn” tỉnh Bắc Giang lần thứ I và Liên hoan “Tiếng hát tuổi hoa” tỉnh Bắc Giang lần thứ II, năm 2022.

Dự và động viên chương trình có bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thành phố và hơn 500 em đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

Phát biểu tại chương trình bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, chúng ta hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và hãy bảo vệ trẻ em bằng hành động. 

Bà Lê Thị Thu Hồng đề nghị các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị tặng quà và đồ dùng cho học sinh dịp tháng hành động vì trẻ em.
Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị tặng quà và đồ dùng cho học sinh dịp tháng hành động vì trẻ em. 

Phát động hưởng ứng các hoạt động chào mừng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, đồng chí Giáp Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang cho biết, Tổ chức Đoàn, Đội tỉnh Bắc Giang xác định rõ vai trò nòng cốt là người bạn đồng hành, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. 

Đồng thời, đồng chí Giáp Xuân Cảnh cũng lưu ý 5 nhiệm vụ chính mà các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh cần thực hiện nhằm mang đến cho các em một mùa Hè vui, an toàn và bổ ích.

Chương trình diễn ra thành công với nhiều nội dung hưởng ứng ý nghĩa:

Cụ thể, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty cổ phần xã hội Hoa Hướng Dương nhận đỡ đầu 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 suất quà là áo phao bơi, mũ bảo hiểm và sữa, tặng 200 bộ đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi, tổng trị giá hơn 65 triệu đồng.

Thi Chung kết Liên hoan “Đội Nghi thức chuẩn” tỉnh Bắc Giang lần thứ I. Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 2 Giải A, 4 giải B và 4 Giải C; Giải A thuộc về đơn vị thành phố Bắc Giang.

Về liên hoan “Tiếng hát tuổi hoa” tỉnh Bắc Giang lần thứ II, năm 2022. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao 2 Giải A, 4 Giải B, 6 Giải C và 8 Giải Triển vọng. Giải A bảng tiểu học thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Bảo Ngọc - trường Tiểu học Liên Sơn (huyện Tân Yên); Tiết mục Tốp ca “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” trường THCS Tiên Lục (huyện Lạng Giang) giành giải A bảng THCS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.