Bắc Giang đa dạng hướng nghiệp cho học sinh khối 9

GD&TĐ - Trường THCS Tân Thanh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đa dạng hình thức hướng nghiệp cho HS khối 9, giúp các em có lựa chọn phù hợp với năng lực.

Trường THCS Tân Thanh tổ chức đợt tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
Trường THCS Tân Thanh tổ chức đợt tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

Chọn trường phù hợp

Đến thời điểm này, học sinh khối 6, 7, 8 trường THCS Tân Thanh đã hoàn thành chương trình học, sẵn sàng chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học. Riêng với khối 9, Nhà trường tích cực ôn tập, củng cố kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 -2023.

Chia sẻ với PV Báo GD&TĐ, cô Trịnh Thị Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thanh cho biết, ôn tập và hướng nghiệp là nhiệm vụ quan trọng giúp học sinh lớp 9 vững tin hướng đến các mục tiêu sau khi tốt nghiệp THCS.

Năm học 2021 - 2022, khối 9 toàn trường có 157 học sinh chia thành 4 lớp. Trong đó, có 2 lớp 9 số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT tương đối cao. Còn lại nhiều học sinh khối 9 có lựa chọn phù hợp với lực học và ngôi trường sau khi tốt nghiệp THCS.

“Với học sinh có lựa chọn đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn huyện thì ngoài thời gian học trên lớp, giáo viên tiếp tục củng cố đề cương ôn tập, sát sao với các em học sinh.

Với học sinh không lựa chọn thi vào lớp 10 mà đi học tại trường nghề hay Trung tâm nhà trường duy trì chương trình để xét tốt nghiệp…”, cô Hằng chia sẻ.

Cô Trịnh Thị Thanh Hằng chia sẻ về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 9.
Cô Trịnh Thị Thanh Hằng chia sẻ về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

Theo cô Hằng, bên cạnh việc sát sao, ôn tập giai đoạn “nước rút’’ cho học sinh khối 9, trường THCS Tân Thanh ngay từ đầu năm học đã chú trọng, quan tâm đến công tác hướng nghiệp.

“Trường THCS Tân Thanh triển khai nhiều nội dung hướng nghiệp phong phú, thiết thực như: tạo điều kiện cơ hội cho các em học sinh đi thăm trường nghề, mô hình làm kinh tế ở địa phương tại huyện Lạng Giang… Thông qua các hoạt động này, học sinh có thêm nhiều hiểu biết, tiếp cận ngành nghề ở địa phương. Từ đó, nhà trường hỗ trợ tư vấn, định hướng theo khả năng và sở thích của các em học sinh…”, cô Hằng thông tin.

Cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế, trường THCS Tân Thanh cũng tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh học sinh để lắng nghe tâm tư, mong muốn từ phía phụ huynh.

“Nhà trường hỗ trợ tư vấn, định hướng cho các em nhưng tuyệt đối không can thiệp vào quyết định thi hay không thi vào lớp 10 THPT của học sinh. Việc lựa chọn học trường nào sau khi tốt nghiệpTHCS là dựa trên tinh thần tự nguyện của các em…” cô Hằng lưu ý.

Năm học 2021-2022, trường THCS Tân Thanh có 157 học sinh lớp 9 thì có 79 em không tham gia đăng ký kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Theo cô Hằng, việc tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh có lựa chọn đúng đắn và tránh cho các em không “ngồi nhầm” vị trí trong tương lai. “Với học sinh có học lực hạn chế có thể lựa chọn vào các trường Trung cấp hay Cao đẳng nghề, Trung tâm GDNN- GDTX…sau khi tốt nghiệp văn hóa các em có luôn bằng nghề để đi làm…” cô Hằng đưa ra thêm lựa chọn cho học sinh.

Đồng hành cùng học sinh

Nhiều năm qua, trường THCS Tân Thanh ngoài các hoạt động học tập chính khóa, Nhà trường cũng tạo nhiều sân chơi bổ ích giúp học sinh được khẳng định mình, được thể hiện ý tưởng, trí tuệ, phương pháp học tập mới. Đồng thời, giúp các em nhận ra được ưu và nhiệm điểm của mình, góp phần định hướng tương lai cho các em ngay từ ban đầu.

Học sinh trường THCS Tân Thanh tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ.
Học sinh trường THCS Tân Thanh tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ.

Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Thanh cũng cho biết, Nhà trường tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo cho học sinh như: Sáng tạo trẻ, Tiếng Anh và nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế…

Chia sẻ với báo GD&TĐ, ông Đặng Thiều Quang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang cho biết, định hướng nghề nghiệp, giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS được ngành Giáo dục Lạng Giang thưc hiện hiệu quả.

Trong đó, trường THCS tổ chức tiết dạy hướng nghiệp giúp học sinh được bộc lộ năng lực, năng khiếu riêng và sở thích về nghề nghiệp trong tương lai. Từ đó, giáo viên sẽ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đi theo lĩnh vực nào để phát huy được tố chất, năng lực riêng mỗi em.

Theo ông Quang, các trường THCS trên địa bàn huyện có khoảng 70% các em học sinh có nhu cầu thi và tiếp tục con đường học THPT công lập. Phòng yêu cầu các nhà trường tích cực đẩy mạnh việc ôn tập cho học sinh, giúp các em có được kiến thức, kỹ năng làm bài để tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao nhất…

Cùng với giải pháp trên, Phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang lưu ý các trường THCS đặt mục tiêu hướng nghiệp là phù hợp với nguyện vọng năng lực học tập của học sinh.

"Hướng nghiệp ở đây không phải ép học sinh nghỉ không thi vào lớp 10. Đây là công tác hướng nghiệp, mục tiêu số một là định hướng nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với năng lực, sở trường của các em.

Bên cạnh đó, các trường THCS tích cực đẩy mạnh việc ôn tập cho học sinh, giúp các em có được kiến thức, kỹ năng làm bài để tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao nhất...", ông Quang lưu ý.

Nhờ thực hiện tốt chương trình chính khóa, đa dạng hoạt động hướng nghiệp, tỉ lệ thi đỗ vào lớp 10 của học sinh trường THCS Tân Thanh ngày càng được nâng lên. Công tác giáo dục mũi nhọn của trường THCS Tân Thanh cũng được duy trì, phát huy tốt.

Năm học 2021 -2022, thầy và trò nhà trường vinh dự có 1 học sinh đạt giải Nhì môn Địa lý cấp tỉnh, số lượng học sinh giỏi cấp huyện duy trì và cao cao hơn các năm trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ