Tuổi thơ bất hảo của “John thánh chiến”

Thông tin “John thánh chiến” - “đao phủ” khét tiếng của IS - lộ diện đang là mối quan tâm lớn của giới truyền thông thế giới những ngày gần đây. 

Emwazi khi còn là học sinh tiểu học (trái) và lúc đã trưởng thành.
Emwazi khi còn là học sinh tiểu học (trái) và lúc đã trưởng thành.

Làm sao từ một học sinh với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp lại có thể trở thành một tay giết người man rợ như vậy đang là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra.

“Có vấn đề ở tuổi vị thành niên”

“John thánh chiến” tên thật là Mohammed Emwazi, 26 tuổi. Khi còn học tiểu học, Emwazi từng thổ lộ rằng, mong muốn lớn nhất là trở thành cầu thủ bóng đá. 

“Khi 30 tuổi, tôi sẽ là một ngôi sao bóng đá thực thụ”, Emwazi chia sẻ. Ban nhạc yêu thích của Emwazi là nhóm nhạc S Club 7, phim hoạt hình yêu thích là The Simpsons. 

Khi còn là học sinh ở Quintin Kynaston Academy tại Wood St John, phía bắc London, Emwazi thường xuyên bị bắt nạt. Bà Jo Shuter - cựu hiệu trưởng - nói với chương trình Today của Radio 4 rằng, 

“Emwazi đã có một vài vấn đề ở lứa tuổi vị thành niên. Vào tuổi đó, các chàng trai thường nghịch ngợm và hiếu động. Emwazi đã bị đám bạn cùng trang lứa bắt nạt”. Đó không phải là học sinh hòa đồng. Emwazi không có nhiều bạn bè”.

“Người không dễ hòa đồng”

Emwazi từng làm việc như một kỹ sư máy tính tại Kuwait trước khi gia nhập nhóm khủng bố khát máu. Trong mắt ông chủ của mình, Mohammed Emwazi được mô tả là người "bình tĩnh, nghiêm túc, ít cười” và là nhân viên tốt nhất mà công ty từng có”. 

Mohammed Emwazi đến Kuwait năm 21 tuổi và tìm việc làm tại các công ty không tên tuổi. Emwazi kiếm được 300 dinar Kuwait (khoảng 657 bảng Anh) mỗi tháng, cộng với 50 dinar (109 bảng Anh) chi phí khác và 5% hoa hồng các hợp đồng mà Emwazi đưa về cho công ty. Mohammed Emwazi đột ngột rời Kuwait, trở về London vào năm 2010 trước khi chạy trốn tới Syria vào năm 2013.

Abu Ayman, ngoài 20 tuổi, một cựu thành viên IS, sống ở Atmeh, một thị trấn thuộc miền bắc Syria cho biết, mặc dù tất cả các chiến binh thánh chiến đều tỏ ra thân thiện nhưng Emwazi luôn trầm lặng. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên BBC, Abu Ayman nói: “Emwazi rất lạnh lùng, ít nói và không tham gia cầu nguyện với chúng tôi. Emwazi chỉ muốn cầu nguyện với bạn bè của mình”. 

Ayman cho biết thêm, anh rời IS khi được ra lệnh giết hại phụ nữ và trẻ em. “Nhóm khủng bố có các nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Những người này sẽ khiến những chiến binh thánh chiến muốn được nổi tiếng khi xuất hiện trong video chặt đầu con tin” - Ayman nói. 

Ayman cũng tiết lộ, có nhiều chiến binh thích hình ảnh của “John thánh chiến” nhưng Ayman tin rằng, những hình ảnh đó được sử dụng để thu hút người Hồi giáo ở châu Âu ra nhập IS.

Bạn bè với những thành phần bất hảo

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, Mohammed Emwazi từng tham gia một băng đảng bạo lực, thường xuyên sử dụng súng nhắm vào đối tượng giàu có ở Mayfair, London. 

Emwazi cũng đã liên hệ với những kẻ cực đoan Hồi giáo khác trước khi ra nhập IS. Emwazi đã từng có quan hệ với Choukri Ellekhlifi - một thanh niên gốc Marốc, thành viên của băng nhóm chuyên tấn công bạo lực vào những người giàu có. 

Choukri Ellekhlifi tham gia một nhóm Al Qaeda ở Syria và chết vào tháng 8.2013. Ellekhlifi và Emwazi bị cho là nhiễm tư tưởng cực đoan khi còn học trung học. 

Ngoài ra, Emwazi còn là bạn với Mohammed Sakr - người sau này đã rời nước Anh đến Somalia để tham gia tổ chức khủng bố Al-Shabaab. Mohammed Sakr bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ vào đầu năm 2012.

Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?