Tuấn Anh và cơ hội lần đầu dự AFF Cup

GD&TĐ - Tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên cùng tuyển Việt Nam dự đấu trường AFF Cup.

Tuấn Anh ở trận gặp Thái Lan năm 2019.
Tuấn Anh ở trận gặp Thái Lan năm 2019.

Xét về chuyên môn, có lẽ tiền vệ mang biệt danh ‘đôi chân pha lê’ luôn xứng đáng tham dự mọi giải đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tiếc rằng các chấn thương khiến ‘chàng Nhô’ liên tiếp phải vắng mặt trong những giải đấu của đoàn quân do chiến lược gia Park Hang-seo dẫn dắt.

Nếu các cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của Học viện HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh đã từng được chinh chiến tại AFF Cup 2016 rồi đăng quang tại AFF Cup 2018 thì Tuấn Anh lại mất đi cơ duyên ấy.

Ngược dòng thời gian 5 năm trước, khi đó tiền vệ quê Thái Bình dính chấn thương đầu gối, dù được HLV Nguyễn Hữu Thắng mang sang Myanmar với hy vọng phút chót có thể bình phục. Thế nhưng, vận may chẳng mỉm cười với cầu thủ sinh năm 1995, anh phải làm khán giả tại AFF Cup 2016.

Chấn thương dứt dây chằng trong trận đấu giữa HAGL gặp Hải Phòng ở lượt đi V-League 2018, tiếp tục cướp đi cơ hội dự ASIAD 2018 rồi chức vô địch AFF Cup 2018 của Tuấn Anh với tuyển Việt Nam.

Có lần Tuấn Anh tâm sự từng nói ‘xin’ bố (ông Nguyễn Văn Dung) cho thêm cơ hội gắn bó với trái bóng tròn. Nếu vận đen chấn thương cứ tiếp tục đeo bám thì anh sẽ lựa chọn nghề khác.

Sự nỗ lực không mệt mỏi của Tuấn Anh đã được đền đáp. Dần bình phục chấn thương, tháng 9/2019 anh được gọi trở lại màu áo đội tuyển quốc gia và được thầy Park xếp đá cặp tiền vệ trung tâm với Đỗ Hùng Dũng khi đội nhà làm khách Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Có nhiều lo ngại sau thời gian dài không thi đấu đỉnh cao, Tuấn Anh sẽ ‘ngộp’ trước Thái Lan. Nhưng không, Tuấn Anh vẫn thể hiện được đẳng cấp với những tình huống thoát pressing rất uyển chuyển, những đường chuyền chuẩn xác.

Rõ ràng, Tuấn Anh xứng đáng có tên trong đội hình ra sân của tuyển Việt Nam kể cả ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á

Vấn đề thể lực vẫn là trở ngại lớn nhất và duy nhất của Tuấn Anh nhưng hy vọng những vận xui sẽ không còn đeo bám anh nữa.

Hy vọng, Tuấn Anh sẽ có kỳ AFF Cup đầu tiên và anh sẽ tỏa sáng trên hành trình cùng đội nhà bảo vệ ngôi vương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ