Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, Elon Musk - doanh nhân người Mỹ đồng thời là một trong những người giàu nhất thế giới, đã tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới mang tên "Đảng của nước Mỹ - America Party".
Quyết định này được đưa ra dựa trên một cuộc thăm dò được thực hiện trên trang mạng xã hội X, nơi mà theo Musk, tỷ lệ phiếu bầu "có" và "không" là hai trên một.
"Khi nói đến việc làm đất nước chúng ta phá sản thông qua lãng phí và hối lộ, chúng ta đang sống trong một hệ thống độc đảng, không phải là một nền dân chủ. Ngày nay, Đảng của nước Mỹ được thành lập để trả lại cho bạn quyền tự do của mình", Musk viết trong bài đăng của mình.
Thông báo này là đỉnh điểm của cuộc xung đột giữa ông với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gây ra tiếng vang rộng rãi, làm sâu sắc thêm sự rạn nứt trong nền chính trị.
Tuy nhiên các chuyên gia tỏ ra hoài nghi, chỉ ra rằng chính quyền Trump khó có thể cho phép Musk hiện thực hóa tham vọng của mình và đảng Dân chủ cũng coi tỷ phú này là kẻ khó chịu.

Ý tưởng về America Party xuất hiện trong bối cảnh Musk đang có cuộc tranh cãi gay gắt với Tổng thống Trump về dự luật thuế được gọi là "Lớn và Đẹp đẽ".
Theo RBC, tỷ phú Musk đã chi kỷ lục 288 triệu đô la để ủng hộ chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump, nhưng lại thất vọng với các chính sách của ông, đặc biệt là khoản nợ quốc gia tăng lên 3,3 nghìn tỷ đô la, theo ước tính của Quốc hội.
Ông Musk gọi dự luật này là "điên rồ" và đe dọa sẽ ủng hộ những người phản đối các nghị sĩ đã bỏ phiếu cho dự luật nói trên. Theo BBC, Tổng thống Trump đã đáp trả bằng cách cáo buộc Musk vô ơn, gọi ông là "điên rồ" và đe dọa sẽ tước các hợp đồng chính phủ của đã ký với tỷ phú này, chẳng hạn như Tesla và SpaceX.
Xung đột đã trở nên công khai khi Musk ám chỉ mối liên hệ của ông Trump với vụ án Epstein mà không đưa ra bằng chứng, và Tổng thống Trump tuyên bố bán chiếc Tesla của mình, mà ông đã mua để ủng hộ vị tỷ phú công nghệ.
Musk coi America Party là một thế lực có khả năng thay đổi cán cân trong Quốc hội bằng cách tập trung vào các khu vực trọng điểm. Một cuộc thăm dò trên trang X cho thấy 80% trong số 5,6 triệu người được hỏi ủng hộ ý tưởng thành lập một đảng mới đã củng cố thêm sự tự tin của ông.
Theo Gallup, 58% người Mỹ tin rằng đất nước cần một đảng thứ ba vì những đảng hiện tại không đại diện cho lợi ích của họ. Musk đã định vị America Party như một giải pháp thay thế cho "hệ thống một đảng" của đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà ông cáo buộc là tham nhũng và phớt lờ ý chí của người dân.
Mặc dù vậy, việc tạo ra một đảng thứ ba có tính cạnh tranh ở Hoa Kỳ là nhiệm vụ khó khăn.
Lịch sử cho thấy các đảng thứ ba như Đảng Tự do hiếm khi thành công vì rào cản lập pháp và lòng trung thành của cử tri đối với hệ thống hai đảng.
Nhà khoa học chính trị Bernard Tamas chỉ ra rằng Musk cần khai thác sự bất mãn của người dân để thành công, nhưng ngay cả điều đó cũng không đảm bảo chiến thắng.