Tự hào truyền thống qua hành trình về nguồn của học sinh Cần Thơ

GD&TĐ - Những “địa chỉ đỏ” tại TP Cần Thơ đã mang đến cho học sinh tiểu học trải nghiệm sống động, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Thầy trò Trường Tiểu học Ngô Quyền trải nghiệm hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ.
Thầy trò Trường Tiểu học Ngô Quyền trải nghiệm hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ.

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thầy trò Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã có chuyến “Hành trình về nguồn - Tự hào truyền thống”, tại các “địa chỉ đỏ” quen thuộc của quê hương.

Sống lại lịch sử qua “địa chỉ đỏ”

Trong hành trình, các em học sinh tiểu học được đến tham quan Di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ và Bảo tàng TP Cần Thơ. Tại đây, lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà được tái hiện sinh động qua từng câu chuyện, hiện vật và không gian trưng bày.

ct-kham-lon-5.jpg
Các em học sinh chăm chú lắng nghe cô thuyết minh về Khám Lớn Cần Thơ.

Dưới sự hướng dẫn của thuyết minh viên, các em học sinh chăm chú lắng nghe những câu chuyện về thời kỳ các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị giam cầm, đày đọa, nhưng vẫn giữ vững ý chí kiên cường. Không gian trầm mặc của di tích, cùng những hiện vật, hình ảnh còn lưu giữ đã để lại nhiều xúc động cho các em.

Nhiều học sinh lần đầu tận mắt chứng kiến các chứng tích lịch sử, lặng lẽ đứng trước từng bức ảnh, hiện vật, có em không giấu được sự nghẹn ngào. Qua đó, các em phần nào cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay.

ct-kham-lon.jpg
may-tra-tan.jpg
Máy tra tấn điện sử dụng tra tấn phạm nhân.

Em Võ Yến Ngọc (học sinh lớp 5.1) chia sẻ, khi tham quan Di tích lịch sử Khám Lớn, được nghe những câu chuyện về các chiến sĩ anh hùng, về lịch sử quê hương. Điều làm em ấn tượng nhất là những dụng cụ để tra tấn, vì qua đó em biết các cô chú ngày xưa đã chịu rất nhiều gian khổ.

Tương tự, em Nguyễn Quốc Bảo (học sinh lớp 5.1) cho biết em rất xúc động khi nghe những câu chuyện tại Khám Lớn Cần Thơ. Qua lời thuyết minh, em hiểu hơn về sự hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ đã đánh đổi xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

“Nơi đây từng là một nhà tù lớn do thực dân Pháp xây dựng, đã giam giữ rất nhiều quân dân ta, kể cả những người dân vô tội. Em thấy đau lòng khi nghĩ đến việc các cô chú, cha ông ta đã phải trải qua môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn, không được ăn uống đủ đầy, không được vệ sinh sạch sẽ. Đó là sự hy sinh rất lớn”, Quốc Bảo chia sẻ.

ct-kham-lon-7.jpg
Em Quốc Bảo dâng hương tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Từ những cảm nhận đó, Quốc Bảo tự nhắc nhở bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện để sau này có thể làm những việc có ích cho đất nước. Em cũng mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến tham quan di tích lịch sử để học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tăng sức hút trưng bày dịp đại lễ

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Trưng bày - Giáo dục, Bảo tàng TP Cần Thơ, cho biết, hướng tới các ngày lễ lớn, đơn vị đã tiến hành chỉnh trang, làm mới không gian trưng bày và cập nhật nội dung giới thiệu nhằm tăng tính hấp dẫn và phù hợp với sự kiện lịch sử.

Trước đó, ngày 15/4, Bảo tàng phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Xứ Nam Kỳ”, được trưng bày tại cả hai cơ sở, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Trong tháng 4, nhiều trường học trong và ngoài thành phố cũng đã đăng ký đến tham quan, trải nghiệm. Bảo tàng chủ động bố trí lịch đón tiếp, đồng thời huy động đội ngũ thuyết minh viên giàu kinh nghiệm nhằm phục vụ chu đáo các đoàn khách.

ct-kham-lon-3.jpg
can-tho-kl.jpg
Bảo tàng TP Cần Thơ làm mới không gian trưng bày hướng đến ngày lễ lớn.

Không chỉ tại Bảo tàng TP Cần Thơ, các di tích lịch sử trên địa bàn cũng ghi nhận nhiều đoàn khách đến dâng hương, tìm hiểu văn hóa - lịch sử. Các đơn vị quản lý di tích đã tăng cường hoạt động và nhân sự, đảm bảo việc truyền tải giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ một cách sinh động, hiệu quả.

​Đáng chú ý, trong tháng 4, Bảo tàng TP Cần Thơ còn tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền lưu động tại các trường học, như: Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường THPT Nguyễn Việt Hồng…, với nội dung hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ