Tự hào ngôi trường mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với niềm tin sắt son cùng bệ phóng vững chắc về chất lượng giáo dục, thầy trò Trường THPT Quang Trung tiếp tục tô thắm bảng vàng thành tích.

Thầy trò Trường THPT Quang Trung.
Thầy trò Trường THPT Quang Trung.

Gần 60 năm thắm sắc hoa trạng nguyên

Trường THPT Quang Trung đóng quân trên địa bàn xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. Gần 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố, xứng đáng với truyền thống hiếu học, anh hùng của quê hương Thủy Nguyên.

Thầy giáo Đoàn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường tự hào chia sẻ, với truyền thống hiếu học, nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường luôn giữ vững vị trí tốp đầu thành phố. Điều đó được minh chứng bằng số lượng giải học sinh giỏi và chất lượng của kì thi tốt nghiệp THPT hàng năm.

Nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường luôn giữ vững vị trí tốp đầu thành phố.

Nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường luôn giữ vững vị trí tốp đầu thành phố.

Cụ thể, năm học 2021-2022, trường vinh dự đứng tốp 5 trong kì thi học sinh giỏi thành phố và đứng thứ 9 trong kì thi tốt nghiệp THPT.

Tại kì thi học sinh giỏi năm học 2022-2023, học sinh của nhà trường đã tô thắm bảng thành tích với 84 giải (9 giải Nhất, 31giải Nhì, 29 giải Ba, 15 giải Khuyến khích), xuất sắc xếp thứ 3 thành phố. Chất lượng thi tốt nghiệp THPT đứng thứ 9 thành phố, điểm trung bình các bài thi đạt 7,5 điểm trong đó môn Văn xếp thứ nhất, môn Địa lý xếp thứ 3, môn Giáo dục Công dân xếp thứ 8.

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố.

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố.

Trường THPT Quang Trung luôn dẫn đầu huyện Thủy Nguyên về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Con số 338 giải trong kì thi học sinh giỏi thành phố trong 6 năm gần đây là kết quả của những nỗ lực rèn dạy của thầy, chăm ngoan phấn đấu của trò. Đặc biệt, 3 năm học ( 2017-2018; 2018-2019; 2022-2023), trường luôn đứng vị trí số 3 toàn thành phố về số lượng học sinh giỏi, trong tốp 10 về xếp hạng tốt nghiệp có điểm cao của thành phố Hải Phòng.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý và điều hành. Hệ thống các bài giảng, bài ôn tập trực tuyến chất lượng, giúp học trò đạt kết quả cao trong học tập. Giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhà trường đã thực hiện đúng chỉ đạo “dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Cán bộ giáo viên nhà trường.

Cán bộ giáo viên nhà trường.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, Trường THPT Quang Trung luôn chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bằng việc tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Vai trò của công tác Đoàn trong trường học được phát huy tối đa. Các hoạt động chuyên đề có ý nghĩa với mục tiêu giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh được thực hiện song hành. Học sinh của nhà trường năng động, sáng tạo với các câu lạc bộ sở thích như: Khiêu vũ, Âm nhạc, Bóng rổ, Bóng đá, Sách và Văn học, Toán, Tiếng anh…

Vững vàng tiến bước

Để có được những trái ngọt trong sự nghiệp trồng người, thầy Đoàn Văn Toàn cho rằng đó là kết quả của sức mạnh đoàn kết tập thể, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường, sự cống hiến đầy nhiệt huyết của đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh đó là những nỗ lực không ngừng của các em học sinh với tinh thần vượt khó vươn lên; sự ủng hộ, đồng hành của cha mẹ học sinh.

Nhà trường luôn có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời với những cán bộ, giáo viên học sinh đạt thành tích cao. Điều đó là động lực và niềm tin cho các lớp thế hệ thầy trò cùng nhau nỗ lực.

Hơn nữa, mỗi mùa ôn thi tốt nghiệp THPT, nhà trường đều mời phụ huynh dự giờ thăm lớp và động viên tinh thần của các em. Thầy Toàn cho rằng, đó là bí quyết tạo nên động lực tinh thần to lớn giúp học trò vững tin “vượt vũ môn”.

Trường THPT Quang Trung luôn hướng tới sự phát triển toàn diện năng lực phẩm chất cho học sinh.

Trường THPT Quang Trung luôn hướng tới sự phát triển toàn diện năng lực phẩm chất cho học sinh.

Thế mạnh của Trường THPT Quang Trung là có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, đam mê đổi mới, sáng tạo. Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện cho thầy cô nâng cao trình độ. 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; 32/66 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

“Tiếng lành đồn xa”, với uy tín trong công tác giảng dạy, Trường THPT Quang Trung thu hút rất nhiều học sinh vượt tuyến từ các xã trong huyện Thuỷ Nguyên đến học. Vì thế, quy mô trường lớp phát triển mạnh, đến nay, trường có 33 lớp với 1478 học sinh.

Gần 60 năm qua, thế hệ thầy trò Trường THPT Quang Trung đã nỗ lực không ngừng tô thắm bảng vàng thành tích của nhà trường và đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Cảng.

Gần 60 năm qua, thế hệ thầy trò Trường THPT Quang Trung đã nỗ lực không ngừng tô thắm bảng vàng thành tích của nhà trường và đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Cảng.

Để giữ vững “thương hiệu" giáo dục Trường THPT Quang Trung, thầy giáo Ngô Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ, trường sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2. Tiếp tục xây dựng đội ngũ đáp ứng đổi mới giáo dục, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng uy tín, lòng tin với phụ huynh học sinh, để họ có thể an tâm gửi gắm con em vào học tại ngôi trường an toàn, chất lượng”.

Với những thành tích đạt được trong những năm gần đây, Trường THPT Quang Trung đã được lãnh đạo các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng: Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trường đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, Công đoàn nhà trường được tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động thành phố, Trung ương Đoàn và Thành Đoàn, tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn thanh niên nhà trường.

Nhiều thầy, cô giáo tham gia dự thi và được công nhận là: giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp huyện; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, cấp cơ sở; nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ GD&ĐT, của thành phố và Sở GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.