Hải Phòng nỗ lực an toàn phòng dịch Covid-19 trước mùa thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn trường học, các nhà trường tại Hải Phòng triển khai một loạt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Tiểu học Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Trường Tiểu học Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Kiểm soát dịch bệnh đảm bảo chất lượng 2 kì thi

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xuất hiện ổ dịch Covid-19 trong trường học với nhiều ca dương tính. Để đảm bảo an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh nhất là học sinh cuối cấp đang bước vào giai đoạn ôn thi, các nhà trường triển khai một loạt các biện pháp phòng, chống dịch.

Thầy giáo Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng cho hay, ngày 13/4, nhà trường phát hiện có học sinh nhiễm Covid-19. Ngay sau đó, trường phối hợp với lực lượng y tế địa phương khoanh vùng, xác định F1 và cho test nhanh gần 1000 học sinh và cán bộ giáo viên. Những em bị nhiễm bệnh được gia đình và y tế địa phương hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi. Học sinh nhiễm dịch có biểu hiện nhẹ, không ảnh hưởng tới sức khoẻ và nhanh chóng phục hồi, đi học bình thường. Đến nay, cơ bản dịch bệnh không lây lan trong nhà trường.

Để đảm bảo chất lượng ôn thi cho học sinh khối 9, ngày 23/4 nhà trường họp phụ huynh học sinh. Ngoài việc tuyên truyền về kì thi, lịch ôn tập thầy cô nhấn mạnh tới phụ huynh vấn đề chăm sóc sức khỏe dịch bệnh cho con em, ổn định tâm lý để các em sẵn sàng bước vào kì thi lên lớp 10 sắp tới, thầy Toản chia sẻ.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền trong giờ thi thử tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT tổ chức ngày 21/4.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền trong giờ thi thử tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT tổ chức ngày 21/4.

Tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Vinschool Imperia Hải Phòng ngày 14/4 ghi nhận có 47 học sinh THPT; 3 học sinh khối THCS mắc Covid-19. Bà Phạm Thị Hồng Vân, cán bộ phụ trách chung nhà trường hay, các ca mắc dịch không có trường hợp học sinh bị nặng phải đi viện. Học sinh F0 sẽ được bố trí học trực tiếp online, có phương án hỗ trợ học sinh khi quay trở lại trường học. Các F1 học trực tiếp, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, kiểm soát sức khỏe. Đến nay tình hình dịch bệnh đã giảm nhiều, chỉ còn một số ca.

Thầy Tạ Xuân Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân, cho rằng, để đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh lớp 12, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức, nhà trường tăng cường công tác phòng dịch, truyền thông về sức khỏe cho học sinh và phụ huynh. Trường sẵn sàng phương án cho học sinh học online với những em nhiễm dịch.

Không chủ quan lơ là

Trường Mầm non Tự Cường, huyện Tiên Lãng có 406 trẻ. Trước tình hình dịch bệnh Covid có nguy cơ lây lan trở lại, nhà trường đã chủ động các biện pháp phòng ngừa đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Cô Đoàn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, môi trường giáo dục mầm non có đặc thù khi trẻ chưa tự ý thức chăm sóc và giữ gìn sức khỏe bản thân, trong khi các con bán trú cả ngày trên trường. Vì thế, nhà trường luôn nêu cao công tác vệ sinh trường học, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ngay sau kì nghỉ Tết nguyên đán nhà trường đã phun thuốc muỗi các khu vực sân chơi, quanh trường để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Khi có chỉ đạo của Ngành Giáo dục về phòng chống dịch bệnh, Ban Giám hiệu đã triển khai cụ thể tới từng giáo viên chủ nhiệm, đồng thời tuyên truyền tới phụ huynh các lớp. Trẻ đến trường và ra về phải được đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân sạch sẽ. Nhà trường vệ sinh các lớp, khu vực chơi của trẻ bằng Cloramin B mỗi tuần 3 lần. Đồ dùng của các bé như thìa, ca cốc được hấp nóng; khăn mặt cứ 2-3 ngày được hấp nóng diệt khuẩn. Giáo viên chủ động giặt và sấy chăn, ga gối cho trẻ mỗi tuần.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra công tác phòng dịch tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Vinschool Imperia Hải Phòng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra công tác phòng dịch tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Vinschool Imperia Hải Phòng.

Tại trường Mầm non Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ bên cạnh các biện pháp phòng dịch chung theo khuyến cáo của y tế, nhà trường chủ động theo dõi sức khoẻ của trẻ qua nắm bắt từ phụ huynh học sinh và kí sổ theo dõi hàng ngày. Theo cô Phạm Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, quá trình phòng chống dịch bệnh nhà trường thực hiện nghiêm theo quy định. Trường đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền cho phụ huynh. Rất may, đến thời điểm này nhà trường chưa ghi nhận trường hợp trẻ nhiễm Covid-19.

Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân có hơn 1.200 học sinh trong đó có 800 học sinh ăn bán trú. Cô Chu Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, từ khi có diễn biến dịch Covid-19 trở lại ở một số trường học, nhà trường siết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh. Cụ thể, trước đây, mỗi bàn ăn có 8 cháu, nhưng giờ dãn rộng ra chỉ để 4-6 cháu ăn cùng 1 bàn. Học sinh ngủ trưa được sắp xếp, đảo vị trí đầu cuối tránh tiếp xúc gần. Nếu dịch phức tạp hơn nhà trường sẽ thực hiện dãn cách trò ra các phòng còn lại.

Theo cô Hằng, khó khăn nhất đối với nhà trường trong công tác phòng dịch hiện nay là nhiều phụ phụ huynh chủ quan, không quan tâm đến dịch bệnh. Trong khi nguồn chi của nhà trường để mua trang thiết bị phòng dịch không có phải huy động từ phía phụ huynh.

Trường Tiểu học Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên có 785 học sinh, trong đó có 200 học sinh ăn bán trú. Cô Lê Thị Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng ngày nhà trường vẫn thực hiện báo cáo trực tuyến công tác phòng dịch về phòng giáo dục. Học sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà trường rất cần sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh theo dõi sức khoẻ con ở nhà. Vì nhiều trẻ mắc dịch nhưng không có biểu hiện ho sốt, thầy cô rất khó kiểm soát.

Ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý các nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, không lơ là chủ quan. Đồng thời tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về việc đảm bảo sức khỏe cho con em, phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng. Nhà trường tăng cường rà soát dịch bệnh, đặc biệt đối với người có bệnh nền; lưu tâm với học sinh khối 9 và khối 12 khi các em đang ôn tập cho các kì thi. Các trường sẵn sàng các kịch bản để chuyển trạng thái dạy học nếu dịch có diễn biến phức tạp, đảm bảo học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ