Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng lần thứ XIX

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 25-26/4, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kì 2023-2028.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khoá XIX.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khoá XIX.

Đại hội có sự tham dự của bà Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Ban Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo Sở qua các thời kì; các đại biểu Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành phố và 190 đại biểu chính thức, những nhà giáo ưu tú, những cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, những thầy giáo, cô giáo và người lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã về dự đông đủ.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng.

Theo đó, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XVIII đã đề ra.

Các cấp công đoàn từ ngành đến cơ sở đã chủ động và tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động, bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị giáo dục, đạt được nhiều kết quả rõ nét.

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng vinh dự nhận bức trướng của thành phố.

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng vinh dự nhận bức trướng của thành phố.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được Công đoàn ngành quan tâm, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức đã góp phần xứng đáng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, điển hình là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã thực sự phát huy hiệu quả và động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như trợ cấp cho giáo viên, tặng quà cho học sinh khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng trong các cấp Công đoàn từ ngành đến cơ sở với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; Công đoàn ngành Giáo dục là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong các cuộc vận động xã hội, xây dựng các quỹ: “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “ủng hộ giáo dục miền núi và các vùng khó khăn” do Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Các công tác khác như: nữ công, kiểm tra, tài chính, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Công đoàn từ ngành đến cơ sở đều có những chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rõ nét, thiết thực.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hải Phòng cho rằng, để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố, sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và sự hưởng ứng đầy trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong toàn ngành.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khoá XIX, gồm 15 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo phong trào và hoạt động của Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khoá XIX đã tiến hành bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Ban Chấp hành. Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khóa XVIII đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khóa XIX.

Đại hội đã bầu 8 đại biểu có đủ năng lực đại diện cho trên 4000 cán bộ, nhà giáo, người lao động sẽ báo cáo, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của đoàn viên Công đoàn ngành tại Đại hội XV Công đoàn thành phố và 1 đại biểu đi dự Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý, các nhà giáo và người lao động trong ngành đã vượt qua khó khăn, bằng tình cảm, lương tâm và trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần làm nên trang thành tích rất đáng tự hào của Giáo dục và Đào tạo thành phố những năm vừa qua.

Năm 2018 Công đoàn ngành đạt vững mạnh xuất sắc, xếp thứ nhất trong khối thi đua các Công đoàn ngành, được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, năm 2019 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Tổng Liên đoàn tặng Cờ chuyên đề “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và được LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen. Năm 2021 được LĐLĐ thành phố tặng Cờ vững mạnh xuất sắc. Năm 2022 được LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ