Tu-214R dùng chiêu đặc biệt xác định hầm trú ẩn đối phương

GD&TĐ - Máy bay trinh sát Tu-214R sẽ được Nga sử dụng với một chức năng đặc biệt trên chiến trường.

Tu-214R dùng chiêu đặc biệt xác định hầm trú ẩn đối phương

Hiện tại, Quân đội Ukraine đã triển khai hoạt động xây dựng trên quy mô lớn dọc tuyến tiếp xúc chiến đấu với Lực lượng vũ trang Nga tại miền Đông, cũng như trên khu vực biên giới giáp Nga và Belarus.

Chính quyền Kyiv đang nỗ lực tạo ra các cơ sở kiên cố dưới lòng đất, cố gắng củng cố tuyến phòng thủ nhằm sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công trong tương lai.

Theo nguồn tin Ukraine, rất nhiều công trình kiểu hầm trú ẩn đang được xây dựng, từ các bể thép hình trụ được chôn trong lòng đất ở độ sâu 10 - 15 mét với chất tăng cứng đặc biệt, cho đến hệ thống công sự, công trình phức tạp, bao gồm cả bê tông cốt thép, nơi có những trụ sở chính và hạ tầng quân sự liên quan, bao gồm nhà kho và cơ sở lưu trữ.

Các tổ hợp chuyên sâu sẽ có khả năng bảo vệ chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (NBC), tích hợp hệ thống thông tin liên lạc và nguồn điện tự động, sẽ có nguồn cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu, cũng như một số biện pháp bảo vệ khỏi ảnh hưởng xung điện từ và các thiết bị trinh sát khác nhau.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực tạo ra hệ thống hầm ngầm, công sự rộng khắp.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực tạo ra hệ thống hầm ngầm, công sự rộng khắp.

Trước khi bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Nga vào năm 2024, máy bay trinh sát Tu-214R, được thiết kế đặc biệt để trinh sát điện tử và quang học sẽ tham gia xác định các đối tượng như vậy của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tính đến tháng 3 năm 2022, Moskva chỉ có 2 máy bay như vậy trong biên chế (RF-64511 và RF-64514), chúng được trang bị hệ thống vô tuyến đa tần MRK-411 với radar ngang độ nhạy cao, cũng như trạm trinh sát quang học có độ phân giải tốt.

Máy bay Tu-214R có thể phát hiện mục tiêu bằng sóng vô tuyến và truyền tọa độ rất chính xác.

Phạm vi tối đa của radar ở chế độ hoạt động trên bề mặt là 250 km và ở chế độ thụ động lên tới 400 km, các vật thể dưới lòng đất có thể được phát hiện ở khoảng cách 120 km.

Sau khi nhận dạng, tọa độ sẽ được truyền tới máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, họ có trong biên chế nhiều loại vũ khí hàng không (điển hình như bom chống boong ke) để tác động đến các mục tiêu nói trên.

Nhưng cần nhấn mạnh đây chỉ là lý thuyết, khả năng thực tế của máy bay trinh sát Tu-214R vẫn bị nghi ngờ khá nhiều, ít chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng chúng đủ khả năng nhận biết hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất của đối phương.

Máy bay trinh sát Tu-214R của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ