TT Trump gửi lời cảm ơn sau khi nhận 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam

“Sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã tới Dallas, Texas. Việc này có được là nhờ sự kết hợp của 2 công ty tuyệt vời của Mỹ là DuPont và FedEx – và những người bạn của chúng ta ở Việt Nam. Xin cám ơn” – ông Trump viết trên Twitter.

TT Trump gửi lời cảm ơn sau khi nhận 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam ảnh 1
TT Trump đăng kèm hình ảnh vận chuyển bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam trên Twitter khi gửi lời cảm ơn.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói trong một tuyên bố: “2 lô hàng ban đầu của hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ DuPont sản xuất tại Việt Nam đã tới Kho dự trữ Chiến lược quốc gia Mỹ ngày 8/4.”

“Số hàng này sẽ giúp bảo vệ nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Mỹ và thể hiện sức mạnh của tình hữu nghị Mỹ - Việt Nam” – tuyên bố trên nói thêm.

Hãng tin US News đưa tin Việt Nam ghi nhận 251 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong và cho biết đã ủng hộ 550.000 khẩu trang cho 5 quốc gia châu Âu.

Theo Twitter/US News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.