Mỹ đang điều thêm tàu chiến và quân đội tới Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc nối lại các cuộc không kích quy mô lớn chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ.
Ông Trump phát biểu với các phóng viên rằng ông phải: "Đưa ra quyết định: Hoặc Iran ký một thỏa thuận rất công bằng, hoặc quốc gia này sẽ không còn tồn tại nữa".
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố mới đây, ông cho biết các cuộc tấn công mới nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran "có thể xảy ra" sau cuộc bầu cử Mỹ ngày 3/11, nhưng từ chối tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào.
AP cho biết, tàu sân bay thứ 3 và khoảng 9.000 quân nhân bổ sung, gồm 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ, hiện đang trên đường tới khu vực xảy ra xung đột với Iran.
Bài báo nhấn mạnh, điều này sẽ làm tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông lên hơn 20.000 người. Đây là "một số lượng cao bất thường."
Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với hãng tin này rằng các lực lượng đang di chuyển gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, cùng tàu tuần dương USS Chosin và nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island, gồm các tàu đổ bộ USS John P. Murtha và USS Anchorage.
Theo nguồn tin này, với việc USS George H.W. Bush và USS George Washington đã được triển khai từ trước, 3 tàu sân bay của Mỹ có thể xuất hiện đồng thời tại Trung Đông sớm nhất là vào cuối tháng 10.
Lần gần đây nhất Mỹ có nhiều tàu sân bay như vậy trong khu vực là vào tháng 4, ở thời điểm đỉnh cao của các đợt đấu bắn tên lửa giữa Mỹ - Israel với Iran. Trước đó, sự việc tương tự diễn ra năm 2003.
Axios đưa tin ngày 2/10, dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu tàu USS Theodore Roosevelt sẽ hội quân cùng 2 tàu sân bay hay sẽ thay thế một trong số chúng.
Theo Axios, Mỹ cũng đã gửi thêm 2 tiểu đoàn tên lửa Patriot để bảo vệ các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia và Qatar trong những tuần gần đây.
Trang tin trên giải thích, điều này được thực hiện nhằm giúp việc xin phép sử dụng không phận Saudi Arabia cho các cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran trở nên dễ dàng hơn.
Khi được Time hỏi liệu cuộc xung đột với Iran có làm hại đến cơ hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ hay không, ông Trump đầu tiên thừa nhận "điều đó là có thể," nhưng sau đó ông nói: "Điều đó sẽ có lợi, bởi vì Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân".
Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Công giáo AP-NORC được công bố ngày 1/10, cho thấy khoảng 70% người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến với Iran.
Sau cuộc tấn công ban đầu của Mỹ - Israel vào Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cuối tháng 2, ông Trump đã tuyên bố cuộc xung đột sẽ kết thúc sau vài tuần, nhưng nó vẫn tiếp diễn cho đến nay, trong khi tiến trình ngoại giao vẫn rơi vào bế tắc.
Ông Trump nói với Time rằng ông đã bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran, vốn được đưa ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, bởi: "Những điều mà tôi không chấp thuận vào 1 năm trước thì hôm nay tôi cũng sẽ không chấp thuận".
Tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran và là nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf đã cảnh báo, các hành động tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với sự trả đũa "nhanh hơn, nặng nề hơn và đau đớn hơn" từ Iran.