TT GDTX số 1 Đà Nẵng: Phòng Dạy văn hóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phòng Dạy văn hóa là 1 trong 3 phòng thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 Đà Nẵng có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Trung tâm.

Tập thể giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Số 1
Tập thể giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Số 1

Lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu số 1

Với nhiệm vụ quản lý tổ chức hoạt động giảng dạy các môn văn hóa cho các học viên, với tiêu chí: chất lượng giáo dục luôn là yếu tố hàng đầu để quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ sở giáo dục, toàn thể cán bộ, giáo viên của Phòng Dạy văn hóa luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng dạy học, tích cực tìm kiếm những phương pháp phù hợp nhất để truyền đạt kiến thức cho học viên của mình.

Học sinh lớp 10 năm học 2022 -2023
Học sinh lớp 10 năm học 2022 -2023

Mặc dù đa số giáo viên của Phòng Dạy văn hóa có tuổi đời còn khá trẻ nhưng có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, kiên nhẫn và yêu nghề. Các thầy cô giáo tích cực, năng động, nhiệt huyết trong việc dạy học cũng như các hoạt động phong trào, luôn cố gắng hết mình hỗ trợ, tạo điều kiện để các em học viên hoàn thiện bản thân.

Ngoài ra, các nhân viên, giáo viên được phân công công tác giám thị, hoạt động ngoài giờ luôn quan tâm và sâu sát từng học viên, kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ các em khi cần. Nhiều giáo viên ngoài giờ lên lớp đã giúp đỡ và kèm cập các em học sinh còn yếu kém mà không hề vụ lợi.

Với học sinh lớp 12, Phòng có kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT cụ thể, phù hợp. Đồng thời tổ chức các hội thảo nhằm tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng và tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm. Bên cạnh đó, các thầy cô đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 để dự thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò trung tâm, chất lượng dạy và học các lớp văn hóa THPT được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, từ đầu năm học 2022 -2023 đến nay, Phòng Dạy văn hóa đã phối hợp cùng đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động khác nhau như: đưa Giáo dục kĩ năng sống, hướng nghiệp vào các giờ chào cờ và sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao,… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, tạo thêm động lực học tập cho học sinh.

Học viên Trung tâm GDTX Số 1 tham gia Ngày hội “Thanh niên với sống xanh”

Học viên Trung tâm GDTX Số 1 tham gia Ngày hội “Thanh niên với sống xanh”

Bên cạnh đó, công tác xã hội hoá giáo dục được trung tâm đặc biệt coi trọng. Trường đã phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học của quận, thành phố và Hội cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh, kêu gọi các mạnh thường quân trao các suất học bổng có các học sinh có thành tích tốt, có hoàn cảnh khó khăn, đây thực sự là động lực quan trọng động viên kịp thời thầy và trò trung tâm trong công tác dạy và học.

Học viên tham gia ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam và đạt Giải Nhất.
Học viên tham gia ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam và đạt Giải Nhất.

Lãnh đạo Phòng Dạy văn hóa cho biết: “Có được thành công trong công tác dạy và học như vậy là do Ban giám đốc Trung tâm luôn sát sao trong công tác lãnh đạo, hỗ trợ và giúp đỡ giáo viên, học viên kịp thời. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Dạy văn hóa với các phòng ban khác, Đoàn trung tâm, Hội cha mẹ học sinh cùng đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, luôn đổi mới phương pháp dạy học cũng là một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng giáo dục để mọi người, mọi nhà có một cái nhìn tích cực hơn về vị trí của các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Không còn là nơi chỉ toàn học sinh cá biệt

Năm học 2021-2022, Phòng Dạy văn có 59 học viên đạt loại giỏi, tỷ lệ 13,4%; có 248 học viên đạt loại khá, tỷ lệ 47,8 %, có 186 học viên đạt loại trung bình, tỷ lệ 35,8%, và 100% đạt từ Trung bình trở lên, không có học viên xếp loại yếu. Trung tâm đã đạt giải Nhất toàn đoàn với 2 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba cá nhân tại Hội thi học viên giỏi Tiếng Anh Giáo dục thường xuyên cấp thành phố.

Trong kỳ thi học viên giỏi lớp 12 các môn văn hóa, có 80 học viên đạt giải, gồm 17 giải nhất, 21 giải nhì, 23 giải ba và 23 giải khuyến khích. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm năm 2022, tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp đạt 85,71%, tăng 6% so với năm 2021. Có hơn 40 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, số học sinh còn lại tham gia học tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm học 2022-2023, Phòng Dạy văn hóa chiêu sinh 14 lớp với 584 học viên và phối hợp với các Trường Cao đẳng trên địa bàn tổ chức 19 lớp với 830 học viên tham gia học văn hóa THPT và học nghề.

Cuộc thi “Học viên giỏi Tiếng Anh cấp thành phố” năm học 2022 -2023
Cuộc thi “Học viên giỏi Tiếng Anh cấp thành phố” năm học 2022 -2023

Trong kì thi học viên giỏi Tiếng Anh cấp thành phố vào ngày 09/12/2022, Trung tâm đã đạt giải Nhất toàn đoàn, với 03/03 giải nhất cá nhân và 03/07 giải nhì cá nhân.

Hội thi văn nghệ Chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội thi văn nghệ Chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
“Diễn đàn tình bạn đẹp”

“Diễn đàn tình bạn đẹp”

Thành tích đáng tự hào của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Đà Nẵng đã đạt được từ khi thành lập 2016 đến nay: 6 năm liền được Chủ tịch UBND thành phố công nhận tập thể LĐXS; 02 năm được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (2016-2017 và 2019-2020); 02 lần được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017-2018 và 2018-2019) và được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phòng trào thi đua yêu nước năm 2020-2021 của thành phố Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.