TS Nguyễn Duy Quyết làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

GD&TĐ - Chiều 20/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đến dự và trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho TS Nguyễn Duy Quyết.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (bên phải) trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội cho TS Nguyễn Duy Quyết.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (bên phải) trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội cho TS Nguyễn Duy Quyết.

Thừa ủy Quyền của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - ông Cảnh Chí Dũng đã công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho TS Nguyễn Duy Quyết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận và đánh giá cao quá trình phát triển của Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Từ một trường trung cấp ban đầu, cơ sở vật chất còn thiếu, quy mô không lớn và có nhiều khó khăn, thách thức, nay nhà trường đã khẳng định uy tín, vị thế của mình trong khối các trường có đào tạo về sư phạm, đặc biệt trong lĩnh vực sư phạm thể thao. Hiện nhà trường đã được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Nhà trường luôn thể hiện rất rõ trách nhiệm của mình, tiên phong và đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh. Đồng thời đã có nhiều đóng góp vào công tác bồi dưỡng giáo viên thể dục cho các trường phổ thông.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội cần tiếp tục huy động sức mạnh của tập thể, phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được để phát triển nhà trường trong giai đoạn mới. Đồng thời xây dựng quy chế hợp lý giữa hội đồng trường, ban giám hiệu, triển khai thực hiện Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vào thực tiễn.

Thứ trưởng lưu ý, muốn nâng cao chất lượng đào tạo, cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên hiện có.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện nâng cấp cơ sở vật chất để có cơ sở khang trang, phù hợp với đặc thù của cơ sở đào tạo giáo viên thể dục thể thao, qua đó thu hút ngày càng đông người học vào trường.

TS Nguyễn Duy Quyết phát biểu tại buổi lễ
TS Nguyễn Duy Quyết phát biểu tại buổi lễ

Gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh độ Bộ GD&ĐT, TS Nguyễn Duy Quyết hứa sẽ cùng với tập thể xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. Theo đó, nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện cơ chế tự chủ đại học, tái cơ cấu bộ máy và thành lập các trung tâm nhằm đẩy mạnh khai thác dịch vụ, gắn với đào tạo theo nhu cầu thực tiễn.

TS Nguyễn Duy Quyết thông tin, chất lượng tuyển sinh của nhà trường ngày càng nâng lên, được xã hội ghi nhận. Hiện nay, nhà trường đã được phép đào tạo trình độ tiến sỹ. Điều đó thể hiện vị thế và uy tín của nhà trường.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị, Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào những lĩnh vực chuyên ngành phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo về sư phạm thể dục, thể thao; đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; qua đó góp phần nâng cao thể trạng, phát triển thể chất và phát triển toàn diện cho sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.