Trường tư thục ở Hà Nội hỗ trợ học bổng đào tạo giáo viên Tiếng Anh vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc trao học bổng đào tạo 30 giáo viên Tiếng Anh cho vùng cao huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực.

Thầy Nguyễn Xuân Khang và các em học trò vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang.
Thầy Nguyễn Xuân Khang và các em học trò vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang.

Trăn trở với tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) quyết định cấp học bổng đào tạo 30 sinh viên ngôn ngữ Anh là người của địa phương theo hình thức “cử tuyển” và “xã hội hóa”.

Theo đó, UBND huyện Mèo Vạc sẽ chọn tuyển sinh viên cử đi học Đại học chuyên ngành Tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, huyện tiếp nhận số giáo viên này về dạy tiếng Anh cho quê hương.

Trường Marie Curie cấp học bổng tối thiểu 5 triệu đồng/tháng/sinh viên trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 12/2023. Dự án sẽ “nuôi” 30 sinh viên, dự tính kinh phí từ 6 tỷ - 12 tỷ đồng.

“Nếu các em và gia đình đồng ý, thầy sẽ nhận các em là con của mình. Thầy sẽ cung cấp tiền ăn, ở, học tập cho các con. Sau khi học xong, các con sẽ trở về quê hương giảng dạy. Chúc các con học tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và thầy cô”, thầy Khang nói.

Giáo viên tại điểm cầu Trường Marie Curie, Hà Nội dạy Tiếng Anh cho học sinh huyện Mèo Vạc.

Giáo viên tại điểm cầu Trường Marie Curie, Hà Nội dạy Tiếng Anh cho học sinh huyện Mèo Vạc.

Sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, bố mất sớm, Chảo Thị Xuân (Xín Cái, Mèo Vạc), sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên tâm sự, từ lớp 6 em đã có mong muốn trở thành cô giáo để sau này về quê dạy học. Dự án này giúp em có thêm động lực để nỗ lực học tập, hoàn thành ước mơ.

Nguyễn Quang Huy - sinh viên năm nhất Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) nhìn nhận, đây không chỉ là cơ hội mà còn là một trọng trách của người con trên quê hương. Điều này vừa giúp cho hiện tại mà còn hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa.

Để hiện thực hóa cam kết này, Trường Marie Curie và UBND huyện Mèo Vạc đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với sự chứng kiến của đại diện các Sở GD&ĐT, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc.

Các em sinh viên huyện Mèo Vạc theo học Tiếng Anh tại các trường Đại học được trao học bổng.

Các em sinh viên huyện Mèo Vạc theo học Tiếng Anh tại các trường Đại học được trao học bổng.

Ông Ngô Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới trường Marie Curie khi tiếp tục hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn với huyện, đồng thời cam kết triển khai dự án theo đúng quy định.

“Từ khởi đầu giản dị, Trường Marie Curie đã giải được bài toán thiếu giáo viên của huyện Mèo Vạc. Tôi đánh giá rất cao dự án khi mang tính thiết thực, hiệu quả bền vững trong tương lai”, ông Nguyễn Thế Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho hay.

Trước đó, Trường Marie Curie đã tuyển 22 giáo viên dạy tiếng Anh để dạy trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh lớp 3 của toàn huyện Mèo Vạc. Sau một năm học, thầy trò đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thầy Nguyễn Xuân Khang đề nghị tiếp tục thực hiện dự án cho đến khi lứa học sinh này hoàn thành bậc Tiểu học.

Qua khảo sát thực tế tại một số điểm trường xa xôi của huyện Mèo Vạc (Hà Giang), TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT đánh giá, việc Trường Marie Curie hỗ trợ ngành Giáo dục Mèo Vạc dạy học Tiếng Anh cho học sinh là một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng. Ông mong rằng cách làm này sẽ được lan tỏa đến các nhà trường, địa phương khác trong cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.